Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội triển khai tiêm vaccine dịch vụ “5 trong 1”; Truy bắt hung thủ sát hại cặp vợ chồng ở Sơn Tây, Hà Nội; Trung Quốc ngang nhiên xây trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo quan chức nước này liên tục liên lạc với IS...

Bản tin phát thanh ngày 25-12-2015

* Sáng nay, 25-12, Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac cơ sở 1 ở 418 Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã trở thành điểm tiêm chủng đầu tiên tại Hà Nội triển khai tiêm vaccine Pentaxim (vaccine dịch vụ “5 trong 1”) sau một thời gian rất dài khan hiếm, không có vaccine này. Đã có khoảng 30 trẻ đầu tiên được tiêm vaccine Pentaxim tại cơ sở này.

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 1

Những trường hợp đầu tiên được tiêm pentaxim tại Hà Nội sau thời gian rất dài chờ đợi

Theo anh Nguyễn Bình Nguyên – phụ trách Phòng tiêm chủng và dịch vụ Polyvac cơ sở 418 Vĩnh Hưng, do số lượng vaccine rất hạn chế nên cơ sở chỉ ưu tiên cho những trẻ chưa hoàn thành tiêm 3 mũi cơ bản, không thực hiện tiêm mũi 4. Mặt khác, để đảm bảo an toàn, cơ sở chỉ triển khai tiêm cho đúng 30 trường hợp/ buổi theo thứ tự đăng ký, dành thời gian tiêm nhắc các loại vaccine khác cho những trẻ khác.

Trong khi đó, tại điểm tiêm chủng vaccine ở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh (Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội), lực lượng chức năng đã quyết định dừng tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho người dân do địa điểm này xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Trước đó, do tâm lý lo ngại hết vaccine 5 trong 1, 6 trong 1, gần 200 người dân đã xếp hàng từ 2h chiều 24-12 qua đêm tại điểm tiêm chủng này để chờ được vào lấy số tiêm chủng cho con. Đến 7h sáng nay, 25-12 , số người xếp hàng đã lên đến gần 300 người.

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 2

Gần 300 người xếp hàng chờ lấy số tại điểm tiêm chủng vaccine ở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh

Được biết, trong tháng 12 này, Công ty Sanofi Pasteur S.A của Pháp sẽ cung cấp cho Việt Nam 160.000 liều vaccine 5 trong 1, đến tháng 2-2016, 40.000 liều còn lại tiếp tục về đến Việt Nam theo một thỏa thuận giữa công ty này với Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Việt Nam.

* Liên quan đến vụ án mạng tại tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khiến khiến 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) tử vong đêm 24-12, sáng sớm nay 25-12, cơ quan Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và thu thập được nhiều dấu vết do hung thủ để lại. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, truy bắt hung thủ.

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 3

Ngôi nhà nơi các nạn nhân bị sát hại

* Khoảng 23h30 đêm 23-12, bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar 396 nằm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, Công an quân 7 phát hiện hơn trăm dân chơi đang nhảy nhót, lắc lư tại quán trong tiếng nhạc chói tai, nhiều bàn có bày các chai rượu ngoại uống dở...

Qua xác minh ban đầu, Công an xác định có 16 người không có giấy tờ tùy thân cá nhân và 8 người có kết quả dương tính với ma túy. Đồng thời, bắt giữ 1 đầu nậu buôn bán ma túy cho dân chơi, là Hồ Xuân Mai (SN 1995, ở quận 4). Hiện Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với quán bar này.

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 4

Nhiều dân chơi trong bar 396 lúc nửa đêm

* Tờ Văn hối Hong Kong ngày 25-12 dẫn tin từ cái gọi là “Chính quyền thành phố Tam Sa” thuộc tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc, cho biết một trường học được Trung Quốc xây dựng trái phép tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã chính thức được đưa vào sử dụng. 

“Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là thành phố Tam Sa. Dù dưới bất kỳ hình thức nào hay nhằm mục đích gì thì các hoạt động của cái gọi là thành phố Tam Sa đều không có bất cứ một cơ sở pháp lý nào và không thay đổi được thực tế là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định.

* Theo Đài Sputnik, lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov ngày 24-12 đã khuyên Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ bỏ tham vọng giành lại bán đảo này, đồng thời khuyến cáo chớ có xây dựng bất kỳ chiến lược nào trong vấn đề này vì người dân Crimea đã lựa chọn thống nhất với Nga.

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 5

Lãnh đạo Crimea Sergey Aksenov. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)

* Quan chức quốc phòng Nga tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ trên thực tế đã công nhận việc bắn rơi máy bay Su-24 của nước này trên bầu trời Syria cách đây một tháng là có kế hoạch định trước. Cáo buộc trên được đưa ra sau khi báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời người phát ngôn nước này Numan Kurtulmus công bố, Ankara nắm được thông tin chính xác về số lượng các chuyến bay chiến đấu của Không quân Nga tại Syria. 

Audio 25-12-2015: Xếp hàng suốt đêm và hỗn loạn chờ tiêm vaccine "5 trong 1" ảnh 6

Chiếc hộp đen của Su-24 được mở trước mặt báo chí và các chuyên gia, song đến giờ tình trạng phục hồi dữ liệu vẫn còn bị bỏ ngỏ

Trong một diễn biến khác, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, kết quả từ một cuộc điều tra của Văn phòng Tổng Công tố Ankara cho biết, các quan chức nước này tại khu vực biên giới Syria đã liên tục liên lạc với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS ở cả Iraq và Syria.

Theo đó, từ năm 2014, Văn phòng Tổng Công tố Ankara đã nghe lén điện thoại của 27 đối tượng khả nghi trước khi quyết định công bố thông tin này. Hiện toàn bộ hồ sơ điều tra đã được chuyển giao cho Văn phòng Công tố Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Văn phòng Tổng Công tố Ankara tuyên bố, vụ việc này nằm ngoài quyền hạn của mình.