Audio 26-12-2015: Hà Nội sẽ có 17 điểm tiêm vaccine Pentaxim

ANTĐ - Chiều nay 26-12: Hà Nội cho đăng ký tiêm Pentaxim qua website, thư điện tử; Kẻ cướp ôtô bị tài xế đâm gục là nhân viên QLTT Cà Mau; Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; Nga kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ chức; Tổng thống Obama mời lãnh đạo các nước ASEAN đến Mỹ họp thượng đỉnh; Người biểu tình đốt phá khu cầu nguyện của người Hồi giáo tại Pháp; Tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ngoại ô Damascus...

Bản tin phát thanh ngày 26-12

*Sau sự cố chen lấn đến nghẹt thở tại điểm tiêm 182 Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, HN) sáng 25-12 khiến điểm tiêm phải tạm hoãn, sáng nay, 26-12, Bộ Y tế đã họp báo thông tin chính thức về kế hoạch tiêm Pentaxim trong vài ngày tới. Theo đó, trong đợt này trên cả nước có 161 điểm tiêm chủng triển khai tiêm vaccine Pentaxim (vaccine dịch vụ 5 trong 1), riêng tại Hà Nội có 17 điểm tiêm với tổng cộng khoảng gần 15.000 liều Pentaxim được phẩn bổ. Tất cả các điểm tiêm này đều đã được công bố công khai và dự kiến đầu tuần tới sẽ đồng loạt triển khai tiêm Pentaxim cho người dân.

Audio 26-12-2015: Hà Nội sẽ có 17 điểm tiêm vaccine  Pentaxim ảnh 1

Người dân đăng kí tiêm vaccine cho con

Nhằm tránh tính trạng người dân đổ dồn về các điểm tiêm chủng xếp hàng, chen lấn, đưa cả trẻ đi ngồi chờ đợi suốt buổi, các đơn vị tiêm chủng đã thống nhất phương án tổ chức cho các phụ huynh đăng ký tiêm Pentaxim cho con qua website hoặc địa chỉ email hay một hình thức điện tử khác, tuyệt đối không được đưa trẻ đi xếp hàng đăng ký. Dự kiến ngay trong chiều nay, 26-12, các đơn vị sẽ chốt hình thức đăng kí trên website của các đơn vị.

*Chiều 25-12, ông Huỳnh Vũ Phong - chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau - xác nhận ông Hứa Ngọc Hiền (53 tuổi), nghi phạm trong vụ cướp ôtô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, là nhân viên hợp đồng của chi cục. Rạng sáng 22-12 ông Hiền thuê ông Nguyễn Ngọc Hạp chở từ TP Cà Mau đi Kiên Giang bằng ôtô 7 chỗ. Đến địa bàn xã Đông Hòa (huyện An Minh, Kiên Giang), ông Hiền dùng dây siết cổ tài xế từ phía sau. Trong lúc vùng vẫy, ông Hạp chụp được ống tuýp sắt, trong đó có gắn con dao, đâm vào bụng ông Hiền. Ông Hiền đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ cướp ô tô

*Theo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 12h15 ngày 25-12, tại khu vực giữa đảo Rều và động Thiên Cung, vịnh Hạ Long đã xảy ra sự cố cháy tàu du lịch Hoa Phượng do anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1981) làm thuyền trưởng, khi tàu đang trên đường chở khách từ bến Gia Luận (TP Hải Phòng) về bến tàu Bãi Cháy (TP Hạ Long). Trên tàu có 5 thuyền viên, 1 người phục vụ cùng 19 khách du lịch, đa phần là người nước ngoài. Hậu quả tàu bị cháy toàn bộ phần ca bin nhưng không có thiệt hại về người.

* Quan chức Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan giữ lời hứa từ chức, sau khi các báo cáo xác nhận rằng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ có giao dịch dầu bất hợp pháp với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là có thật. Bà Maria cho rằng phía Nga đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tay cho IS thì tới lượt ông Erdogan phải giữ lời hứa của mình. Hiện Nga đang thực hiện nhiều biện pháp cắt đứt nguồn cung cấp dầu của IS và hy vọng những quốc gia khác sẽ tham gia hợp tác với Matxcơva.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Erdogan

*Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Myles Caggins ngày 24-12 vừa cho biết, nhân chuyến thăm châu Á vào tháng 11-2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Sunnylands đến lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN. Thông tin về thời gian cụ thể của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại California chưa được công bố. Cuộc gặp tới cũng là cơ hội để Tổng thống Obama hối thúc các nước ASEAN tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ dẫn đầu, trong bối cảnh mới có 4 quốc gia thành viên ASEAN gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam tham gia vào thỏa thuận thương mại này, sau 7 năm đàm phán.

*Ngày 25-12, cảnh sát Pháp cho biết một nhóm người biểu tình đã xông vào và tìm cách đốt phá phòng cầu nguyện của người Hồi giáo tại thành phố Ajaccio trên đảo Corsica (Pháp). Theo nhà chức trách địa phương, nhóm người này đã phá vỡ cửa kính rồi tràn vào trong căn phòng và tìm cách đốt cháy các cuốn kinh Koran. Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã lên án vụ việc này là “một sự báng bổ không thể chấp nhận.”

Phòng cầu nguyện của người Hồi giáo tại thành phố Ajaccio trên đảo Corsica (Pháp) bị đốt

*Ngày 25-12 dẫn hai nguồn tin từ lực lượng nổi dậy tại Syria cho biết Zahran Aloush, thủ lĩnh Jaysh al-Islam, một trong những nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này. Theo những nguồn tin trên, một trụ sở bí mật của Jaysh al-Islam đã bị oanh tạc bởi các máy bay chiến đấu được cho là của Nga. Jaysh al-Islam là nhóm phiến quân lớn nhất trong khu vực với hàng ngàn tay súng.