Audio 25-9-2015: Lái xe bấm còi, rú ga, nghe điện thoại sẽ bị phạt tới 800.000 đồng

ANTĐ - Nắng nóng trải rộng khắp miền Trung; Lái xe bấm còi, rú ga liên tục sẽ bị phạt tới 800.000 đồng; iPhone 6S, 6S Plus chính thức mở bán; Bắt nữ giám đốc chiếm đoạt 200 tỉ đồng; Vì sao các vụ giẫm đạp chết người thường xảy ra ở thánh địa Mecca?; Nga xác nhận can thiệp quân sự vào Syria là để "cứu" ông Assad; Động đất ở Indonesia, hơn 60 người bị thương….

 

Bản tin phát thanh ngày 25-9. 

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25-9), sau khi trải qua một ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 36 độ C, chiều tối và đêm qua, thủ đô Hà Nội đã có những cơn mưa hạ nhiệt, thời tiết mát mẻ sẽ còn kéo dài tới 10 giờ sáng nay 25-9. Hôm nay, nắng chủ yếu do áp cao cận nhiệt đới tiến vào ngăn không cho mây lớn và tạo đà cho nắng nóng mạnh. Vì vậy, nắng sẽ bao trùm toàn miền Bắc và miền Trung. Khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội là nơi có nhiệt độ cao nhất miền Bắc, từ 33 - 35 độ C.

*Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định 171/2013) đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Điều 5 dự thảo quy định phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng đối với người điều khiển xe bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Người tham gia giao thông dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe cũng chịu mức phạt 600.000-800.000 đồng.

Phạt nặng lái xe bấm còi hơi, rú ga liên tục

*Rạng sáng 10-9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng bộ đôi iPhone mới nhất của hãng, với tên gọi iPhone 6S và iPhone 6S Plus cùng những tính năng chính xác như đồn đoán: màn hình cảm ứng lực, vi xử lý A9 tốc độ cao và camera nâng cấp. IPhone 6S sở hữu màn hình 4.7 inch trong khi 6S Plus trang bị màn hình 5.5 inch. Apple đã bổ sung thêm tông màu vàng hồng (rose gold) mới, sử dụng chất liệu nhôm hoàn toàn mới, cứng hơn so với đời iPhone 6 năm ngoái.

Apple chính thức mở bán sản phẩm mới hôm nay

*Ngày 24-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Dương Thị Hoài Thu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tâm Thành Phát (TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, với vai trò là giám đốc Công ty Tâm Thành Phát, Dương Thị Hoài Thu đã huy động nhiều người góp vốn kinh doanh. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2014, đã có hàng chục người tin tưởng và giao cho Thu số tiền trên 25 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện ngoài số tiền nói trên còn có thêm 20 cá nhân khác góp trên 200 tỉ đồng cho Thu nhưng sau khi có được tiền, Thu đã chiếm đoạt.

*Chiều qua (24-9), Thái tử kế vị Quốc vương Saudi Arabia đã ra lệnh thành lập Uỷ ban điều tra tối cao nhằm tìm hiểu sự thật về vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra cùng ngày tại thánh địa Mecca, khiến 717 người chết và 863 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia, Thiếu tướng Mansour Turkey nói rằng, có vẻ như nguyên nhân gây ra thảm hoạ hôm qua là do lượng người quá lớn đổ dồn về một điểm giao cắt tại Mena, cộng thêm yếu tố thời tiết oi bức và sự mệt mỏi của người hành hương sau một chặng đường dài di chuyển từ núi Arafat về đây. Sự vô kỷ luật của đám đông cũng là nguyên nhân khiến giẫm đạp luôn xảy ra dù Saudi Arabia đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Giẫm đạp kinh hoàng tại thánh địa Mecca

*Ngày 24-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cách thức duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tại Syria là hỗ trợ cho chính phủ hiện nay của nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của Kênh CBS News, ông Putin đã nhắc lại quan điểm rằng, chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Khi trả lời câu hỏi rằng liệu sự can thiệp quân sự của Nga có phải là để “cứu” ông Assad hay không, Tổng thống Putin đã xác nhận điều đó.

*Hơn 60 người bị thương và 200 ngôi nhà bị tàn phá khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực xa xôi phía đông Indonesia. Mọi người tỉnh giấc và chạy ra khỏi nhà, hét to lúc trận động đất mạnh 6,6 độ Richter dưới biển làm rung chuyển khu vực Papua vào khoảng một giờ sáng, không xa thành phố biển Sorong. Đến nay, 17 người bị thương nghiêm trọng và 45 người bị thương nhẹ, trong khi 200 ngôi nhà bị tàn phá. Hiện chưa có báo cáo nào về người thiệt mạng. 

Audio 25-9-2015: Lái xe bấm còi, rú ga, nghe điện thoại sẽ bị phạt tới 800.000 đồng ảnh 4

Động đất tại Indonesia.