[Audio-25-4-2019] Phạt 6,6 năm tù cho kẻ ngáo đá thả con từ nhà hai tầng xuống đất

ANTD.VN - Bản tin gồm những nội dung chính sau: Phạt 6,6 năm tù cho kẻ ngáo đá thả con từ nhà hai tầng xuống đất; Bắt nghi phạm giết ba mẹ con, bà cháu tại Bình Dương; 13 người bị khởi tố trong vụ nhóm giang hồ chặn đầu xe khách; Tước bằng lái vĩnh viễn, buộc lái xe uống rượu đi lao động công ích; Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho cư dân đông Ukraine; Tổng thống Sri Lanka yêu cầu hai quan chức an ninh hàng đầu từ chức.


Sau đây là nội dung chi tiết :

*Phạt 6,6 năm tù cho kẻ ngáo đá thả con từ nhà hai tầng xuống đất

Ngày 24-4, TAND thành phố Vinh (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Hà (34 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) về tội Gây rối trật tự công cộng và Hành hạ con.

Theo cáo trạng, do vợ bỏ nhà đi nên sáng 21-11-2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Hà đã bế con trai 14 tháng tuổi từ nhà riêng tới khu trọ ở phường Vinh Tân (TP Vinh) để tìm vợ.

Tìm vợ không thấy, Hà bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm nếu lực lượng chức năng tới gần.

Bị cáo Lê Ngọc Hà tại tòa hôm nay. Ảnh: CTV.

Sau vài giờ la hét, Hà thả con rơi từ tầng hai xuống đất, may mắn có người túc trực phía dưới đỡ an toàn. Hung thủ bị cảnh sát khống chế ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên Hà 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng; 3 năm 6 tháng về tội Hành hạ con.

*Bắt nghi phạm giết ba mẹ con, bà cháu tại Bình Dương

Ngày 25-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Công an đã bắt giữ Trần Trọng Luận, 34 tuổi, là nghi phạm sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại 8 tuổi ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, Luận thường hay sang nhà bà Cúc uống cà phê nên biết Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc). Tối 23-4, do bị thua bạc hết sạch tiền, Luận có ý định tự tử, tới 0 giờ ngày 24-4, hắn đã mang theo hung khí đột nhập vào nhà của mẹ con bà Cúc, Nhi.

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

Nghi phạm cạy mái tôn vào nhà thì bị chủ nhà phát hiện nên dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại  chỗ. Sau đó tiếp tục sát hại Nhi và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Sau khi gây án, nghi phạm về nhà tắm rửa rồi uống thuốc tự tử nhưng không chết. Qua thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã mời Luận lên làm việc. Luận thừa nhận gây ra vụ thảm sát.

Cục cảnh sát Hình sự tham gia cùng Công an Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

*13 người bị khởi tố trong vụ nhóm giang hồ chặn đầu xe khách

Ngày 24-4, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, tạm giam Đinh Sỹ Dần (32 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú 11 người khác để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, Trần Văn Phong (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hanh (46 tuổi) cùng kinh doanh vận tải tại Hà Tĩnh. Khoảng 6h45 ngày 18-4, Phong đóng giả hành khách, gọi điện đến đường dây nóng của xe giường nằm chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Tĩnh do Hanh làm chủ, đề nghị đón trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Dần. Ảnh: C.A

Sau đó, Phong rủ thêm Dần cùng 4 thanh niên khác tới chặn đầu xe khách. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn, Hiệp dùng khẩu súng ngắn tự chế bắn 2 phát chỉ thiên khiến nhóm của Phong hoảng sợ bỏ chạy.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã điều lực lượng đến truy xét, bắt những người liên quan, thu một khẩu súng ngắn, hai viên đạn, bốn ống tuýp, một kiếm...

Theo nhà chức trách, 5 thanh niên chặn đầu xe khách là "dân anh chị", làm nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở thị xã Hồng Lĩnh. Nhóm này được Phong thuê để dằn mặt Hanh.

*Tước bằng lái vĩnh viễn, buộc lái xe uống rượu đi lao động công ích

Ngày 24-4, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) quý I, triển khai kế hoạch quý II-2019 do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến- kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng tước vĩnh viễn bằng lái xe thay vì tước có thời hạn đối với lái xe sử dụng ma túy gây tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu bổ sung chế tài xử lý vi phạm giao thông theo hướng tăng nặng, đủ sức răn đe.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị 

Cụ thể là tăng mức phạt tiền, xử lý hình sự, tước bằng lái vĩnh viễn với lái xe uống rượu bia gây tai nạn chết người; tước bằng lái xe 3-5 năm với lái xe sử dụng rượu bia, ma túy tham gia giao thông; buộc lao động công ích với các hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe; xử lý lực lượng thực thi công vụ bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị ngành công an chú ý khi tạm giữ bằng lái xe phải đưa vào cơ sở tích hợp dữ liệu vi phạm có liên kết đến cơ quan khác của Bộ GT-VT để xác minh khi người đó xin cấp lại bằng. Chỉ mất thật mới được cấp lại, trường hợp gian dối thì hủy kết quả sát hạch lái xe, xử lý trách nhiệm với các tổ chức cá nhân trong cơ quan cấp bằng lái nếu cấp lại bằng đã bị thu giữ.

* Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho cư dân đông Ukraine

Ngày 24-4,Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh cho phép người thường trú tại một số khu vực nhất định ở vùng Donetsk và Lugansk tại đông Ukraine được xin hộ chiếu Nga theo thủ tục đơn giản hóa. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu Nga sẽ được xử lý trong không quá ba tháng.

Putin tại St.Petersburg ngày 24/4. Ảnh: AFP.

Sắc lệnh nói rằng động thái này "nhằm bảo vệ các quyền và sự tự do" của các cá nhân, "phù hợp với nguyên tắc được chấp nhận chung và luật pháp quốc tế".

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, phe ly khai do Nga hậu thuẫn tại đông Ukraine đã giao tranh với Kiev. Cuộc chiến cướp đi khoảng 13.000 sinh mạng. Năm 2015, thỏa thuận hòa bình được ký giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức tại Minsk nhưng các cuộc xung đột nhỏ vẫn tiếp tục.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi động thái của Nga là "sự can thiệp chưa từng có". Các quan chức ở Kiev cáo buộc Nga muốn gây bất ổn cho Ukraine trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

*Tổng thống Sri Lanka yêu cầu hai quan chức an ninh hàng đầu từ chức

Ngày 24-4, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando và Pujith Jayasundara, người đứng đầu lực lượng cảnh sát, từ chức do cách xử lý tin tình báo liên quan đến vụ đánh bom liên hoàn ngày 21-4.

Hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Sebastian tại Negombo ngày 21/4. Ảnh: AFP.

Một loạt khách sạn và nhà thờ Sri Lanka bị đánh bom vào đúng ngày lễ Phục sinh của người Công giáo khiến 359 người thiệt mạng. Hơn 60 người đã bị bắt. Sri Lanka xác định có 9 kẻ đánh bom tự sát, một trong số đó là nữ.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm đồng thời công bố ảnh những người đàn ông họ tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, Sri Lanka cho rằng nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) ở nước này đứng sau các vụ đánh bom.