Audio 21-4-2015: Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và vụ đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk

ANTĐ - Chiều nay (21-4), Hà Nội sẽ công bố thông tin về tuyển sinh lớp 6; Đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk, 6 người chết thảm; Nữ giám đốc bị chồng sắp ly hôn giết hại vì 50 triệu đồng; Cửa hàng trưởng xăng dầu tử vong vì hỏa hoạn; Thủ tướng Hàn Quốc đệ đơn xin từ chức; Số người chết trong vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải tăng lên 800; Máy bay Hồng Kông hủy chuyến vì phát hiện phi công mang dao; Tiết lộ chấn động về các sát thủ tại Maidan…   

Bản tin phát thanh ngày 21-4-2015 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Ngày 21-4, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về hình thức tuyển sinh vào lớp 6, đặc biệt là đối với các trường có đông hồ sơ đăng ký so với chỉ tiêu. Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn thành phố tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6.

Điều này đồng nghĩa với việc 3 trường THCS: Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh, Marie Curie vừa được Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo đồng ý cho phép tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển kết hợp với đánh giá năng lực học sinh bị hủy bỏ.

Audio 21-4-2015: Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và vụ đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk ảnh 1Chiều 21-4, sẽ có thông tin chính thức về hình thức tuyển sinh vào lớp 6

*Khoảng 3h20 sáng nay (21-4) tại đầu cầu Ea Khal thuộc địa bàn tổ dân phố 6, thị trấn EaĐrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe tải chở gạch bất ngờ đâm trực diện vào xe chở phế liệu lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm kinh hoàng khiến 6 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, hai xe gặp nạn đều biến dạng và lật ngang đường vì cú va chạm mạnh, gạch và sắt phế liệu trên 2 xe tràn ra lòng đường nên gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

*Ngày 20-4, CAQ Long Biên phối hợp cùng các lực lượng liên ngành đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thạch Cương, 49 tuổi, HKTT tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, là hung thủ sát hại vợ là chị Phạm Thị Thu H. 49 tuổi, giám đốc 1 công ty kinh doanh dịch vụ san lấp mặt bằng, văn phòng trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Chị H. và Cương đã đưa nhau ra tòa để ly hôn. Dự kiến, sáng 20-4, họ sẽ đến TAND quận Hai Bà Trưng để tiến hành thủ tục. Sáng sớm 20-4, Cương nhắc lại việc chị H. sẽ đưa cho anh ta 50 triệu đồng sau khi ly hôn. Tuy nhiên, chị H. tuyên bố chưa có tiền. Trong cơn bực tức, Cương đã dùng dao đâm cho đến khi chị H. gục ngã, tử vong.

 Audio 21-4-2015: Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và vụ đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk ảnh 2Đối tượng Đoàn Thạch Cương bị bắt vì giết vợ

*Khoảng 11h ngày 20-4, tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (số 52, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy. Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên có tiếng nổ lớn tại khu vực cây xăng, sau đó lửa bùng lên. Ngay sau đó lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Đến khoảng gần 12h cùng ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, song đã khiến anh Trần Ngọc Thiệp, 40 tuổi, cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thiệt mạng. 

*Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan- koo hôm qua (20-4) đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong bối cảnh có những tin đồn về việc ông Lee Wan-koo có liên quan đến một vụ scandal nhận hối lộ. Tạm thời, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Choi Kyung-hwan sẽ điều hành Chính phủ thay Thủ tướng Lee Wan- koo. Cả văn phòng Thủ tướng và văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đều đã xác nhận thông tin này.

 Audio 21-4-2015: Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và vụ đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk ảnh 3Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan- koo

*Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn xác nhận 800 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu chở người nhập cư sang châu Âu bị đắm ngoài khơi Libya hôm 19-4. Đây được xem là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng di cư ở Địa Trung Hải. Một người sống sót cho biết vào thời điểm xuất phát, trên tàu có khoảng 950 người, bao gồm 200 phụ nữ và từ 40 đến 50 trẻ em. Ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu nói trên, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã kêu gọi EU không bỏ mặc Rome đơn độc đối phó làn sóng người nhập cư bằng đường biển ngày càng tăng trong thời gian qua. 

*Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific (Hồng Kông) đã buộc phải hủy chuyến vài phút trước khi cất cánh, khi phát hiện phi công có dao trong túi hành lý. Chuyến bay mang số hiệu 254 của hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific chở 262 hành khách dự kiến cất cánh từ sân bay London Heathrow (Anh), tới Hồng Kông vào lúc 22h20 ngày 19-4. Tuy nhiên, vài phút trước khi cất cánh, chuyến bay đã bị hủy bỏ do phi công bị phát hiện mang theo dao trong túi hành lý khi qua cửa kiểm tra an ninh.

 Audio 21-4-2015: Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 và vụ đâm xe kinh hoàng ở Đăk Lăk ảnh 4
Hình ảnh các tay súng bắn tỉa lạ mặt trong cuộc khủng hoảng ở Quảng trưởng Độc lập, Kiev, tháng 2/2014. (Nguồn: patdollard)

*Ngày 20-4, tờ Wiadomosci của Ba Lan dẫn lời nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP), ứng cử viên Tổng thống Ba Lan Janusz Korwin-Mikke nói rằng, các xạ thủ bắn vào người biểu tình tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 2-2014 đã được huấn luyện ở Ba Lan.Tại Nghị viện châu Âu, ông ngồi cạnh Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet. Trong cuộc điện đàm với nhà ngoại giao hàng đầu (của Liên minh châu Âu - EU) Catherine Ashton, ông ta thừa nhận rằng "người của chúng ta đã nổ súng tại Maidan, chứ không phải người của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay của cựu Tổng thống (Ukraine) Viktor Yanukovych". Theo ông Korwin-Mikke, tại Maidan, những kẻ khủng bố đã bắn 40 người biểu tình và 20 cảnh sát để kích động bạo loạn.