Audio 23-3-2015: Tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất và vụ ép nữ sinh vào khách sạn giở trò đồi bại

ANTĐ -Ép nữ sinh viên vào khách sạn, thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần trong đêm; Trung tâm tin học “chui” làm giả hàng nghìn chứng chỉ; Phát hiện cơ sở làm giả sữa bột các hãng nổi tiếng thế giới; Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất 2015; Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từ trần ở tuổi 91; Hơn 1 triệu người Venezuela ký thông điệp phản đối Mỹ; Nga cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân….

Bản tin phát thanh ngày 23-3-2015 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Công an TP Vinh, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Tài, 22 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, để điều tra làm rõ hành vi “hiếp dâm”. Theo cơ quan điều tra, Tài và nữ sinh H có quen biết từ trước. Vào khoảng 20h tối ngày 6-3, Tài đón taxi đến phòng trọ của H. rủ nữ sinh này đi chơi. Vừa nhìn thấy H, Tài lập tức nắm tay nữ sinh rồi vẫy một chiếc taxi buộc H phải lên xe. Nữ sinh H cố gắng chống cự thì bị Tài tát và ép lên xe. Sau đó, Tài yêu cầu tài xế chở thẳng đến khách sạn A.K thuộc phường Đội Cung và thuê phòng. Tại đây, Tài đã dùng vũ lực buộc nạn nhân phải giao cấu với mình nhiều lần trong đêm.

Audio 23-3-2015: Tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất và vụ ép nữ sinh vào khách sạn giở trò đồi bại ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Tài

*Ngày 22-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ 1 đường dây làm giả 4.000 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Trước đó, vào cuối năm 2014, Công an tỉnh Thái Nguyên nắm được thông tin cửa hàng photocopy Trần Nghĩa (ở số 85 Lương Thế Vinh, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) nhận làm chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ mà không cần sát hạch, kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, người có nhu cầu mua chứng chỉ chỉ phải nộp lệ phí, ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân. Sau đó ít ngày, sẽ được Trung tâm tin học, ngoại ngữ quốc tế APOLO cấp chứng chỉ với giá 200.000 đồng/bộ.

Audio 23-3-2015: Tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất và vụ ép nữ sinh vào khách sạn giở trò đồi bại ảnh 2
Phôi in chứng chỉ được đối tượng bán cho người có nhu cầu

*Ngày 21-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CAQ 10, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả nhái các nhãn hiệu nổi tiếng dành cho phụ nữ có thai và trẻ em.

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 10h ngày 20-3, cơ quan Công an đã khám xét nhà ông Hồ Bảo Sơn, 62 tuổi, địa chỉ tại số 58, đường Nhật Tảo (phường 4, quận 10), thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, vỏ hộp sữa, nguyên vật liệu,… để sản xuất sữa giả cùng hàng chục lon sữa thành phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng như Ensure Gold, Glucerna, Ensure Grow... Tại Cơ quan Công an, ông Sơn khai nhận mua sữa rẻ tiền trôi nổi trên thị trường và thu gom lon sữa cũ ở các vựa ve chai mang về pha chế, rồi đóng gói mang bán cho các đại lý bán sữa kiếm lời.

Màn trình diễn nghệ thuật hưởng ứng Giờ Trái Đất

*Tối 22-3, chiến dịch Giờ Trái đất 2015 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và người dân tiết kiệm điện, tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu đã diễn ra tại tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn học sinh, sinh viên và các tình nguyện viên.

*Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Singapore, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), đã từ trần vào hồi 3h18 phút sáng 23-3, hưởng thọ 91 tuổi. Ông Lý Quang Diệu đã phải nằm viện kể từ ngày 5-2-2015 do bị viêm phổi nặng. Ông Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của Singapore và là cha của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong). Ông được cho là người có công đưa Singapore trở thành một trong những nền kinh tế giàu có nhất châu Á chỉ trong vòng ba thập kỷ.

Cựu Thủ tướng Singapore - Lý Quang Diệu

*Ngày 22-3, sau 4 ngày phát động chiến dịch thu thập chữ ký cho thông điệp ủng hộ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ, Chính phủ Venezuela đã nhận được hơn 1 triệu chữ ký của người dân nước này. Người dân Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ kể từ khi chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký được phát động hôm 19-3.

*Nga vừa đưa ra cảnh báo,  lực lượng hải quân của Đan Mạch rất có thể trở thành mục tiêu tấn công hạt nhân nếu nước này tham gia lá chắn chống tên lửa của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO. Đó là phát biểu mới đây của Đại sứ Nga tại Đan Mạch, nhằm cảnh báo Đan Mạch về hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Martin Lidegaard cho rằng, cảnh báo trên là “lời khoa trương không thể chấp nhận” và "hoàn toàn không tương xứng”.