Thêm một vụ xâm hại cây xanh

(ANTĐ) - 16h30 ngày 5-1-2008, Công an phường Bùi Thị Xuân phát hiện một vụ chặt cây xanh tại vỉa hè trước cửa số nhà 103 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thêm một vụ xâm hại cây xanh

(ANTĐ) - 16h30 ngày 5-1-2008, Công an phường Bùi Thị Xuân phát hiện một vụ chặt cây xanh tại vỉa hè trước cửa số nhà 103 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đó là cây xà cừ có mã số 42, đường kính 35cm, cao 5m. Cây xà cừ này thuộc  quản lý của Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh.

Ông Cao Đình Kim Anh, Trưởng phòng Bảo vệ, Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh cho biết: “Hiện nay cây đã bị cắt toàn bộ phần ngọn, nhánh còn phần gốc đã bị khoanh vỏ, chặt rễ”.

Qua tìm hiểu được biết, ngôi nhà 103 Bùi Thị Xuân đang xây dựng, cây xà cừ mọc ngay mặt tiền của ngôi nhà.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân, phần ngọn, nhánh của cây xà cừ do Điện lực Hai Bà Trưng dùng xe chuyên dụng cưa với lý do ảnh hưởng đến dây điện, còn phần rễ do thợ xây của gia đình chặt với lý do tạo sự bằng phẳng để lát vỉa hè (?!)”. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện nay, cây xà cừ đang trong tình trạng “trơ trọi giữa trời” (ảnh). Không có gì đảm bảo, cây xà cừ này sẽ sống qua mùa đông.

Theo thống kê của Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh trong năm 2007 đã có gần 50 vụ xâm hại cây xanh. Trong đó, nhiều nhất là xà cừ, bằng lăng, sưa đỏ... phần lớn những vụ xâm hại cây xanh đều không tìm ra thủ phạm. Càng cuối năm, mùa xây dựng vào vụ, tình trạng xâm hại cây xanh diễn ra càng nhiều, chỉ trong 3 tháng (10, 11, 12) đã có 20/50 vụ.

Mỹ Linh