[AUDIO 2-12-2019] Lợi dụng trận bóng đá Việt Nam- Indonesia để cướp tiệm vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lợi dụng trận bóng đá giữa Việt Nam với Indonesia để cướp tiệm vàng; Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội trở rét; Bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của các du khách nước ngoài ở Đồng Nai; Người phụ nữ tử vong tại rẫy với vết đạn xuyên vai; Tỷ phú Nga dùng 1 triệu USD tiền mặt đóng thành ghế ngồi; Pháp chí trích Mỹ vì ép đồng minh NATO mua vũ khí.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Lợi dụng trận bóng đá giữa Việt Nam với Indonesia để cướp tiệm vàng

Tối 1-12, lợi dụng chủ tiệm vàng đang theo dõi trận đấu bóng đá giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, 2 đối tượng đã dùng búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng tại tiệm vàng Nơi Duyên (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh cho thấy cảnh đối tượng đập vỡ tủ kính tiệm vàng, cướp tài sản

Chủ tiệm vàng cho biết, sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Theo đó, có 2 thanh niên đi xe máy đến, sau đó, 1 người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại đeo khẩu trang, đội mũ tai bèo, mặc quần jean, đeo bao tay màu trắng dùng búa đập vỡ kính lấy đi một số vàng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, tiệm vàng lại nằm trên tuyến quốc lộ nên 2 tên cướp nhanh chóng tẩu thoát. Theo khai báo ban đầu, lượng vàng bị mất khoảng 4,5 cây vàng tây.

* Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội trở rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 2-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét.

* Bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của các du khách nước ngoài ở Đồng Nai

Ngày 1-12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai - đang tạm giữ 3 đối tượng: Huỳnh Văn Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Huy (26 tuổi) và Nguyễn Thị Tường Vi (36 tuổi, cả 2 cùng trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra vụ cướp tài sản của nhóm du khách người nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 22-11, khi thấy ông Wang Zhi Ming (60 tuổi) và bà Guo Ai Hua (65 tuổi) cùng 3 người khác đều có quốc tịch Trung Quốc đang nghỉ chân tại 1 trạm dừng chân vắng người ở huyện Trảng Bom, nhóm đối tượng trên đã nảy ra ý định trộm cắp. Nhóm đối tượng đã dàn cảnh xô xát đánh lạc hướng các du khách để đồng bọn tận dụng sơ hở mở túi và cướp điện thoại của nạn nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bom tiến hành truy xét và bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây ra vụ việc trên. Bước đầu, 3 đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Được biết, các đối tượng đều nghiện ma túy nên tiến hành cướp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

* Người phụ nữ tử vong tại rẫy với vết đạn xuyên vai

Ngày 1-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ cái chết của bà Ngân Thị Oan (54 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Quan Sơn, Thanh Hóa). Bà Oan được chồng đưa từ rẫy về nhà riêng trong tình trạng đã tử vong và trên cơ thể có đường đạn xuyên vai trái.

Căn nhà nơi vợ chồng bà Oan sinh sống tại thị trấn Quan Sơn

Được biết, 2 vợ chồng bà Oan có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quan Sơn thường lên chòi canh trên rẫy trồng hoa màu của gia đình, cách nhà riêng khoảng 1km để ở. Sau khi phát hiện cái chết của bà, người thân đã nhanh chóng trình báo với cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Quan Sơn cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thụ lý vụ việc, điều tra rõ vụ trọng án.

* Tỷ phú Nga dùng 1 triệu USD tiền mặt đóng thành ghế ngồi

Một tỷ phú Nga đã phô diễn sự giàu có của bản thân bằng việc mang 1 triệu USD đóng thành ghế ngồi. Chiếc ghế đặc biệt này được làm từ các tấm kính chống đạn dày 6,5 cm ghép lại, bên trong là số tiền mặt trị giá 1 triệu USD và hiện đang trưng bày tại bảo tàng Art Residence, Moscow, Nga.

Chiếc ghế "Money throne x10" của tỷ phú Nga được làm từ 1 triệu USD

Tỷ phú Nga nói rằng mục tiêu của ông là để cho những người tham quan bảo tàng có được cảm nhận về “sức mạnh của tiền bạc” để họ bắt đầu tập trung vào việc làm giàu.

* Pháp chí trích Mỹ vì ép đồng minh NATO mua vũ khí

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã chỉ trích đồng minh Mỹ, cho rằng Washington không được phép buộc các đồng minh NATO phải mua vũ khí Mỹ.

Bà Parly nhấn mạnh rằng khối liên minh quân sự có điều khoản số 5, quy định về trách nhiệm phòng thủ chung lẫn nhau giữa các đồng minh NATO, chứ không phải là “điều khoản F-35”, ám chỉ “nghĩa vụ chung” phải mua vũ khí của Mỹ sản xuất. Bà Parly đã lấy máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 của Mỹ làm ví dụ cho việc Mỹ đang thúc đẩy các đồng minh mua khí tài quân sự của họ.  

Đây không phải là lần đầu tiên bà Parly chỉ trích Mỹ thúc đẩy các đồng minh NATO mua vũ khí. Hồi tháng 3, bà cũng từng đưa ra những phát ngôn tương tự.