[AUDIO 2-10-2019] Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm; Không khởi tố vụ lái xe bỏ rơi sản phụ bên đường; Người phụ nữ nghi thuê côn đồ ném “bom xăng” vào nhà tình địch; Bắn chết bạn đi săn do nhầm tưởng là thú rừng; Hai quan chức Mỹ đồng ý cung cấp bằng chứng tố cáo ông Trump; Triều Tiên phóng tên lửa sau tuyên bố nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ.

* Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm

Một vụ cháy lớn xảy ra lúc rạng sáng 2-10 tại khu vực kinh doanh tạm của chợ Còng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), thiêu rụi hàng trăm ki-ốt.

[AUDIO 2-10-2019] Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy, xe bồn cùng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, chống cháy lan.

Đến 7h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

* Không khởi tố vụ lái xe bỏ rơi sản phụ bên đường

Sáng 2-10, lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị lái xe bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh, xảy ra ở xã Thống Nhất. 

Trước đó, khoảng 6h sáng 17-8, trên đường tới bệnh viện tỉnh, đến đoạn Sao Bọng - Đăng Hà (thôn 7, xã Thống Nhất) thấy sản phụ Y. (32 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu vỡ ối, sinh non nên lái xe N. đã mời gia đình chị Y. xuống xe, lót tấm bạt nhựa để sinh rồi lái xe về nhà. 

Sau đó, chị Y. trở dạ sinh được một bé trai nhưng hơn một giờ sau, gia đình sản phụ mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Y. đến bệnh viện và cháu bé đã tử vong.

* Người phụ nữ nghi thuê côn đồ ném “bom xăng” vào nhà tình địch

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa (SN 1988) và Thái Bá Tình (SN 1991) cùng trú tại huyện Diễn Châu để điều tra về tội “Hủy hoại tài sản”, đồng thời tạm giữ Cao Hùng (SN 1990, trú huyện Diễn Châu) để làm rõ thêm hành vi của đối tượng này liên quan đến vụ việc.

[AUDIO 2-10-2019] Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm ảnh 2

Các đối tượng ở cơ quan điều tra

3 đối tượng được xác định đã có hành vi ném “bom xăng” vào của hàng tạp hóa của chị Đ.T.H (trú xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) khiến người này bị bỏng nặng ở hai chân, nhiều vật dụng và hàng hóa bị cháy rụi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hòa khai nhận được một người phụ nữ sinh sống tại nước ngoài gọi điện thuê để dằn mặt chị H. vì nghi ngờ chị H. đang có quan hệ nam nữ với chồng cũ của người phụ nữ này.

* Bắn chết bạn đi săn do nhầm tưởng là thú rừng

Ngày 1-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong lúc đi săn.

Nạn nhân được xác định là anh Sùng A Nếnh (39 tuổi, ngụ xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

[AUDIO 2-10-2019] Hàng trăm ki-ốt tại chợ Còng cháy rụi trong đêm ảnh 3

Đối tượng Giàng A Dua

Trước đó, tối 28-9, Giàng A Dua (32 tuổi; ngụ xã Đắk Som) và anh Sùng A Nếnh đem theo 2 khẩu súng săn tự chế chèo xuồng qua hồ thủy điện Đồng Nai 3 vào rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để săn thú đêm. 

Tới nơi, 2 người chia nhau đi mỗi hướng. Đến khuya cùng ngày, Giàng A Dua phát hiện trong bụi rậm có tiếng động nghĩ là gặp thú rừng nên đã nổ súng bắn, khi đến gần kiểm tra thì phát hiện anh Sùng A Nếnh đã tử vong do trúng đạn. 

* Hai quan chức Mỹ đồng ý cung cấp bằng chứng tố cáo ông Trump

Reuters dẫn lời một quan chức thuộc một ủy ban Hạ viện Mỹ cho biết, hai cựu quan chức đồng ý ra làm chứng tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội người đứng đầu Nhà trắng là cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch và cựu đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Ukraine Kurt Volker. Theo đó, bà Yovanovitch sẽ ra điều trần vào ngày 11-10 tới, trong khi ông Volker sẽ điều trần vào ngày 3-10.

Rạng sáng 25-9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận đã chính thức khởi động một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát quyết định mở cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Trump do cuộc điện đàm "đáng lo ngại" giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

* Triều Tiên phóng tên lửa sau tuyên bố nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Hãng tin Yonhap News ngày 2-10 cho biết, Triều Tiên hôm nay đã phóng ít nhất một vật thể bay từ Wonsan ở tỉnh Kangwon về hướng đông ra biển. Phía Seoul chưa xác định rõ loại của vật thể bay này.

Ngoài ra, nguồn tin từ Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng có một vật thể bay của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Shimane vào 7h27 sáng nay (giờ địa phương).  

Đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi họ phóng 2 tên lửa vào hôm 10-9. Đây cũng là vụ phóng thứ 11 của Bình Nhưỡng kể từ tháng 5 sau khi đàm phán Mỹ - Triều bị chững lại do bất đồng quan điểm về tiến trình phi hạt nhân hóa hồi cuối tháng 2.