[Audio 01-10-2019] 40 thanh niên hỗn chiến, 3 người nhập viện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 40 thanh niên hỗn chiến, 3 người nhập viện; Tạm giữ nghi can đâm 2 người thương vong; Học sinh Cần Thơ tiếp tục được nghỉ học do triều cường lên cao; Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 70 năm Quốc khánh; Mỹ trừng phạt các công dân và thực thể Nga liên quan bầu cử tổng thống…

* 40 thanh niên hỗn chiến, 3 người nhập viện

Khoảng 21h30 ngày 30-9, khoảng 40 nam thanh niên đã lao vào hỗn chiến nhau trên phố Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM.

Sau vụ ẩu đả, 3 người trong hai nhóm này bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các đối tượng còn lại của hai nhóm này chạy tán loạn, bỏ trốn, để lại nhiều xe máy ở hiện trường.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 10 có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, điều tra nguyên nhân, truy xét hai nhóm thanh niên trên. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Tạm giữ nghi can đâm 2 người thương vong

Sáng 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1988, trú tại ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 24-9, Lê Đăng Khoa, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Núi Sập, điều khiển xe máy chở Nguyễn Thành Luân đi công việc, bất ngờ gặp nhóm của Tân đang nhậu và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Tức giận, Luân liền lấy cây dao tự chế thủ sẵn trong người chém nhiều nhát vào người Tân và An rồi bỏ chạy.

Tân đuổi theo ôm Luân lại, liền bị Luân dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Tân đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn An cũng bị thương và được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn cấp cứu.

* Học sinh Cần Thơ tiếp tục được nghỉ học do triều cường lên cao

Sáng 1-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phát đi công văn hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 2-10 nhằm đảm bảo an toàn trong đợt triều cường lên cao.

Theo đó, tất cả học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn các quận, huyện như Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền được nghỉ học ngày thứ Tư (2-10). Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức có trách nhiệm thông báo khẩn để cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian chăm sóc con trong thời gian học sinh được nghỉ.

Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục lên cao

Trước đó, chiều 30-9, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp khẩn cấp để chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của triều cường và đảm bảo an toàn về người, tài sản, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

* Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 70 năm Quốc khánh

Sáng 1-10, lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, đại diện các ban, ngành, địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh cùng nhiều khách quốc tế đã tham dự buổi lễ.

Sau loạt đại bác là lễ kéo cờ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố khai mạc buổi lễ.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định70 năm qua, nhân dân các dân tộc Trung Quốc đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

* Mỹ trừng phạt các công dân và thực thể Nga liên quan bầu cử tổng thống

Ngày 30-9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 2 công dân Nga do có quan hệ với Cơ quan nghiên cứu Internet, một cơ quan của Nga bị Công tố viên đặc biệt của Mỹ khi đó là Robert Mueller cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong tuyên bố trên trang chủ, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ hai công dân Nga bị trừng phạt là Denis Igorevich Kuzmin và Igor Vladimirovich. Ngoài ra, còn 3 doanh nghiệp, 1 tàu và 3 máy bay của Nga cũng nằm trong diện trừng phạt lần này.

Tháng 7 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua một số biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu tổng thống Mỹ năm 2016 ngay cả khi chưa tiến hành cuộc điều tra.