Audio 19-10-2016: Thông tin mới nhất về vụ máy bay trực thăng rơi tại Vũng Tàu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thông tin mới nhất về vụ máy bay trực thăng rơi tại Vũng Tàu; Quảng Bình thu hồi 259 biển xe ưu tiên phòng chống lụt bão; Hàn Quốc truy tố các thành viên gia tộc sở hữu Tập đoàn Lotte…

Bản tin phát thanh ngày 19-10-2016

* Trưa ngày 19-10, thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết, một tổ trinh sát đã nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn tại vùng núi gần chùa Kim Liên, xã Tân Thanh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Khu vực chùa Kim Liên, nơi tin báo về cho biết đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay và thi thể 3 người bị nạn (Ảnh: Dân trí)

Vị trí máy bay rơi được xác định chính thức là ở núi Bao Quan, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Núi này sát núi Dinh.

Thông tin từ hiện trường cho biết, 3 phi công trên chiếc máy bay bị tung ra ba hướng và đều tử nạn, thi thể còn nguyên vẹn. Chiếc máy bay biến dạng nhiều. 

Hiện lực lượng cứu hộ đang làm công tác mở đường để chuẩn bị đưa thi thể phi công xuống núi. Hướng đi và điểm dừng chân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ định. Nguồn tin cho biết địa hình hiểm trở nên việc di chuyển sẽ khó khăn. 

Lực lượng tìm kiếm triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi

* Ngày 18-10, một nguồn tin cho biết, ông Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - vừa ký quyết định thu hồi tất cả các biển ưu tiên xe phòng chống lụt bão đã cấp trước đó.

Theo đó, có 259 xe bị thu hồi loại biển ưu tiên này. Trong đó có 116 xe được cấp biển có giá trị sử dụng từ 1-8-2016 đến 1-8-2017, và 143 xe được cấp từ tháng 8 đến hết tháng 12-2016. Nguyên nhân được UBND tỉnh Quảng Bình đưa ra, là do quyết định cũ có những nội dung chưa phù hợp với quy định của Bộ NN&PTNT.

* Vào khoảng 0h ngày 19-10, tại thành phố Hạ Long, trước cổng UBND tỉnh Quảng Ninh, xe container BKS 14R-0100 bất ngờ bị mất lái, đâm vào cột điện và một người đi xe máy trên đường, sau đó đâm tiếp vào hàng cây trồng sát bên tường UBND tỉnh, khiến đầu xe ôtô bị biến dạng, vỡ nát. Rất may không có thương vong về người. 

Đầu xe container bị biến dạng. (Ảnh: TTXVN)

* Truyền thông Malaysia ngày 18-10 đưa tin, nước này đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực tăng cường các biện pháp chống khủng bố trong thời điểm chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul của quân đội Iraq có thể dẫn tới làn sóng các tay súng nước ngoài chạy trốn hoặc tìm kiếm "chỗ trú ẩn an toàn" ở Đông Nam Á trong thời gian tới. 

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc tập trận chống khủng bố có quy mô lớn nhất trong lịch sử Singapore, Phó Thủ tướng nước này ông Teo Chee Hean cũng nhấn mạnh, cuộc chiến ở Mosul "có thể sẽ làm gia tăng mối đe doạ với khu vực".

Iraq đã tiến hành chiến dịch quét sạch IS khỏi Mosul

* Yonhap ngày 18-10 dẫn nguồn tin từ Văn phòng Công tố Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ truy tố các thành viên gia tộc sở hữu Tập đoàn Lotte Group nhưng không áp dụng biện pháp giam giữ.

Cụ thể, các đối tượng bị nhắm đến gồm người sáng lập Tập đoàn Shin Kyuk-ho cùng 2 con trai ông là chủ tịch Shin Dong-bin và Shin Dong-joo. Trước đó, vợ ông Shin Kyuk-ho là bà Seo Mi-Kyung và con gái Shin Young-ja đã bị truy tố tội trốn thuế.

Ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte

* Theo AP, giới chức Mỹ cho biết, ngày 18-10, 4 học sinh đã bị bắn tại một khu đỗ xe chung của 2 trường trung học ở San Francisco, một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. 

Theo sỹ quan cảnh sát Carlos Manfredi của San Francisco, vụ nổ súng xảy ra khi học sinh đang rời khỏi các trường. Ông Manfredi cho biết thêm, 4 nghi can nam giới đội mũ trùm đầu đen và mặc quần bò được phát hiện chạy khỏi hiện trường. Các kẻ tấn công dường như nhằm vào học sinh nữ, người hiện đang bị thương nặng.

* Ngày 18-10, một người đàn ông có vũ trang đã cầm dao đe dọa và bắt giữ 15 người làm con tin trong siêu thị Carrefour trên phố Alsemberg thuộc quận Forest ở thủ đô Bussels, Bỉ. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc và khống chế thành công thủ phạm. 

Siêu thị Carrefour, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin. (Nguồn: express.co.uk)

Theo cơ quan công tố liên bang, chưa có con số nạn nhân chính xác có mặt trong siêu thị lúc xảy ra vụ bắt cóc và không có con tin nào bị thương, tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy, có vẻ đây không phải là một hành động khủng bố.