Audio 12-10-2016: Đâm người tử vong... khi đi dự đám cưới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn khi dự đám cưới, nam thanh niên đâm người tử vong; Ông lão cậy cốp xe, giấu tiền ăn trộm dưới ruộng lúa; Afghanistan: Tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào người Shiite; Liên quân Arab đánh chặn hai tên lửa của lực lượng Houthi…

Bản tin phát thanh ngày 12-10-2016

* Ngày 11-10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Đại (20 tuổi, trú huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, ngày 10-10 Trần Trọng Đại đi dự đám cưới của người quen gần nhà. Trong lúc dùng tiệc tại đám cưới thì giữa nhóm bạn của Đại và nhóm của Huỳnh Văn Vinh (24 tuổi) trú huyện Cái Nước (Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc đánh nhau, Đại chạy vào bàn đi lấy dao đâm trúng bụng Vinh rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Vinh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Riêng Đại đến sáng ngày 11-10 thì đến Công an huyện Trần Văn Thời đầu thú.

Trần Trọng Đại tại cơ quan điều tra

* Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, tạm giam Đậu Minh Đương (60 tuổi, trú xóm 10, xã Quỳnh Trang) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sáng 30-9, ông Đương đi vào sân một người hàng xóm, cậy cốp xe máy lấy đi chiếc ví có 20 triệu đồng. Đạo chích 60 tuổi đã giữ lại 2 triệu đồng để tiêu, số còn lại giấu dưới ruộng lúa.

* Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) ngày 11-10 đã phát hiện ôtô 15 chỗ nghi vấn, đang lưu thông tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, phía sau xe có một bao tải chứa 5 cây mã tấu, 5 dao bầu cùng một dao chặt nước đá.

13 thanh niên không chịu xuống làm việc mà cố thủ trên ôtô, buộc cảnh sát phải dùng biện pháp khống chế. Băng giang hồ này khai nhận đã thuê ôtô ở TP Bến Tre đến huyện Giồng Trôm tìm nhóm khác để thanh toán nhưng không gặp, trên đường trở về thì bị bắt.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

* Sáng 12-10, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã tiến hành bàn giao hơn 1000 quả pháo điện cho phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều tối 11-10, tổ CSGT thuộc Đội TTKS số 1 làm nhiệm vụ tại tuyến đường qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy thì phát hiện xe khách của nhà xe Xuân Phước BKS: 60B- 015.97 chạy hướng Bắc- Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu dừng xe, qua kiểm tra phát hiện xe chở 3 thùng giấy cỡ lớn chứa 1.080 quả pháo điện (có xuất xứ từ Trung Quốc) ở khoang chứa hành lý. Tài xế Ngô Quang Cử (45 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng trên.

Số pháo điện được CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện trên xe khách BKS: 60B- 015.97

* Ngày 11-10, tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào người hành hương Hồi giáo dòng Shiite khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 40 người bị thương. 

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, các tay súng đã tấn công bất ngờ vào những người hành hương tại ngôi đền Karte Sakhi trong dịp lễ Ashura của người Hồi giáo dòng Shiite. Ngôi đền này nằm gần trường Đại học Kabul.  Ít nhất 2 quả lựu đạn đã được sử dụng trong vụ tấn công. 

Nạn nhân bị thương trong vụ tấn công điều trị tại bệnh viện Ali Abad ở thủ đô Kabul

* Các lực lượng liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia dẫn đầu hiện đang triển khai hoạt động tại Yemen đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo được phóng đi bởi lực lượng phiến quân Houthi ngày 11-10.

Nguồn tin từ liên quân Arab cho biết, tên lửa đã bị phá hủy "trên bầu trời của thành phố Maarib của Yemen”.  Đây là lần thứ hai trong tuần này các tên lửa của lực lượng phiến quân Houthi nhằm mục tiêu vào các địa điểm trên lãnh thổ của Saudi Arabia. 

Lực lượng phiến quân Houthi

* Giới chức Palestine ngày 11-10 cho biết, binh lính Israel đã bắn chết một người Palestine trong các cuộc đụng độ ở khu vực Silwan nằm ở phía Đông thành phố Jerusalem. 

Theo nguồn tin trên, thanh niên Ali Shiouki, 20 tuổi, đã thiệt mạng khi các lực lượng an ninh và quân đội Israel được triển khai hoạt động trên khắp các khu vực ở Bờ Tây và phía Đông của thành phố Jerusalem để ngăn chặn các cuộc tấn công trong dịp diễn ra kỳ nghỉ Yom Kippur của người Do Thái.