Audio 14-10-2016: Samsung quyết thu hồi hết điện thoại Galaxy Note 7 bằng mọi giá

ANTD.VN -Áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc gây mưa lớn, lũ quét; Vi phạm giao thông, nam thanh niên tấn công CSGT; Bắt hai anh em ruột sau 20 năm trốn truy nã; Samsung quyết thu hồi hết điện thoại Galaxy Note 7 bằng mọi giá; Indonesia cho phép "thiến hóa học" những kẻ ấu dâm; Hoàng Thái tử Thái Lan sẽ kế vị cha….

Bản tin phát thanh ngày 12-10-2016.

*Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 17h ngày 13-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng, với sức gió mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 13 – 15/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ trong 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

*Chiều 13-10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe kiểm tra đã có hành vi chống người thi hành công vụ, khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Chân dung đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông.

Vào khoảng 6h45 ngày 13-10, Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi), trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở. Do không đội mũ bảo hiểm nên Tùng bị Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà còn văng tục, chửi CSGT và đấm Thiếu úy Phạm Văn Tùng (26 tuổi) gẫy 2 chiếc răng cửa.

*Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao Vũ Văn Vị (59 tuổi) và Vũ Văn Chi (56 tuổi, em ruột của Vị; cùng trú tại TP.Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989, Vị và Chi thành lập công ty Hưng Thịnh và Công ty sản xuất bia tại quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng). Quá trình kinh doanh, Vị và Chi vay vốn các ngân hàng khoảng 700 triệu đồng. Nhưng sau đó do làm ăn thua lỗ nên Vị và Chi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an TP.Hải Phòng ra quyết định truy nã. Sau 20 năm lẩn trốn dưới diện mạo và tên tuổi mới các đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ.

*Hãng Samsung cho biết, họ sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính cho  "các đại lý bán lẻ và nhà mạng di động" để khuyến khích các khách hàng đang sở hữu điện thoại Note 7 chuyển đổi sang một điện thoại Samsung khác. Chương trình hỗ trợ tài chính này đã bắt đầu từ ngày 13-10, trước hết ở thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Samsung quyết thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7. 

Lời đề nghị trên được đưa ra sau khi Samsung và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ một lần nữa phải ban hành lệnh thu hồi Galaxy Note 7 - bao gồm cả điện thoại thay thế mới. Samsung đã xác nhận rằng hãng đã "khai tử" sản phẩm Galaxy Note 7 và cảnh báo người tiêu dùng tắt điện thoại và đem đổi trả điện thoại càng sớm càng tốt.

*Ngày 12-10, Quốc hội Indonesia thông qua một dự luật, trong đó áp dụng án phạt nặng hơn đối với những kẻ tấn công tình dục trẻ em. Theo đó, những kẻ hãm hiếp trẻ em có thể bị tử hình, “thiến hóa học”, tù chung thân, hoặc ngồi tù tối thiểu 10 năm.

Trước khi đạo luật mới được thông qua, án tù cao nhất cho tội hiếp dâm, kể cả trường hợp nạn nhân là thành niên hay trẻ em, tại Indonesia là 14 năm.

*Theo Reuters, ngày 13-10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã xác nhận sẽ kế vị sau khi Nhà vua nước này Bhumibol Adulyadej băng hà (chiều 13-10) sau 7 thập niên trị vì ở Thái Lan. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Thái Lan nêu rõ: "Hoàng Thái tử khẳng định đã nhận thức được trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục hoàn thành bổn phận với tư cách người kế vị”.

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn.