Audio 15-8-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái và vụ phá đường dây buôn bán vật liệu nổ trái phép cực lớn

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Yên Bái; Phá đường dây buôn bán vật liệu nổ thu giữ hơn 2.000 kíp nổ; Hải Phòng: Bắt giữ gần 40 người tham gia sới đá gà ăn tiền; Hà Nội bắt đầu kiểm tra bánh Trung thu; Cameroon điều 2.500 quân tham gia lực lượng chống Boko Haram; Triều Tiên đe dọa “tấn công không phân biệt" vào Hàn Quốc…..

Bản tin phát thanh ngày 15-8-2015

* Vào lúc 10h30 sáng nay (15-8), lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng Đặng Văn Hùng, nghi can đã giết 4 người trong gia đình ở Yên Bái.

Thượng tá Nguyễn Chí Dân, Trưởng phòng PX15, Công an tỉnh Yên Bái, cho biết đã bắt được 2 nghi phạm tại khu rừng thôn 2 xã Khánh Hoà, Lục Yên, Yên Bái. Như vậy sau 4 ngày bị truy lùng, đối tượng Đặng Văn Hùng cùng người tình là Nguyễn Thị Hán (tức Hương) đã bị bắt ở khu vực suối Khánh Hòa, gần điểm gây án. "Cả hai đối tượng bị bắt trong tình trạng bình thường", đồng chí Lê Đức Thọ, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên, Yên Bái, xác nhận. Hiện lực lượng Công an đang di lý đối tượng về công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra.

Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán khi bị bắt ở địa phận xã Khánh Hòa (Lục Yên)

* Ngày 14-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán vật liệu nổ thu giữ hơn 2.000 kíp nổ, gần 400kg thuốc nổ, bắt 4 đối tượng.

Trước đó, ngày 12-8, các mũi trinh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp và bắt 4 đối tượng trong đường dây gồm: Ninh Trọng Linh, (SN 1986), Trương Bá Trí (SN 1976), Võ Văn Vân (SN 1995), và Huỳnh Văn Tý (SN 1990), cùng trú tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổng số vật liệu nổ thu giữ tại nhà các đối tượng gồm: 2.173 kíp nổ, 398 kg thuốc nổ công nghiệp, 550 mét dây cháy chậm, 211.500.000 đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ. Qua đấu tranh, bước đầu 4 đối tượng đã khai nhận đã nhiều lần mua bán, vận chuyển khoảng 850 kg thuốc nổ và các phụ kiện nổ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công an Quảng Nam công bố triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc nổ lớn nhất trên địa bàn tỉnh

* CATP Hải Phòng cho biết, khoảng 9h ngày 14-8, các trinh sát Phòng CSĐTTP về TTXH, bất ngờ đột kích vào sới đá gà trong một nhà kho gần chân cầu Bính, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, bắt giữ khoảng 40 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc đá gà ăn tiền và hàng chục chiếc xe máy của những người tham gia. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã hoàn tất việc lập biên bản, lấy lời khai ban đầu, dẫn giải các đối tượng và vận chuyển phương tiện, tang vật có liên quan về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 14-8, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan bắt đầu triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh kẹo, bánh Trung thu trên địa bàn Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời điểm này bắt đầu vào mùa sản xuất cao điểm nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Trung thu, vì thế ATVSTP luôn là mối quan tâm của mỗi người dân và cơ quan chức năng. Do đó, kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP mùa Trung thu, trọng tâm là kiểm tra chất lượng, VSATTP các loại bánh Trung thu trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 14-8 đến hết ngày 27-9-2015.

Bắt đầu vào mùa cao điểm sản xuất bánh Trung thu 

* Bộ trưởng Quốc phòng Cameroon Edgard Alain Mebe Ngo'o ngày 14-8 cho biết, nước này sẽ điều động gần 2.500 binh sỹ tham gia lực lượng khu vực Tây Phi chống nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.
Sự trỗi dậy của nhóm Boko Haram ở Nigeria đã ảnh hưởng trực tiếp đến ba nước láng giềng là Cameroon, Chad và Niger. 
Theo thống kê, bạo lực liên quan đến Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. 
Trong thời gian gần đây, nhóm phiến quân này gia tăng các cuộc tấn công tại Cameroon trước khi trốn chạy qua biên giới sang Nigeria.

Binh sỹ Cameroon tuần tra gần làng Mabass - Ảnh TTXVN

* Ngày 15-8, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc “tấn công không phân biệt” vào Hàn Quốc nếu Seoul không cho ngừng các buổi phát thanh chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ chỉ huy tiền phương của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đòi Hàn Quốc phải bỏ tất cả các hoạt động chiến tranh tâm lý, nếu không miền Nam sẽ phải đối mặt với “hoạt động quân sự tổng lực”.

Binh sỹ Hàn Quốc gác gần hiện trường vụ nổ mìn tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên - Ảnh TTXVN

* Ngày 14-8, các nhà chức trách Brazil cho biết, một làn sóng bạo lực đã diễn ra tại thành phố Sao Paulo, miền Đông Nam nước này vào đêm 13-8, đã khiến 19 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Camera an ninh của một quán bar ghi lại hình ảnh của một trong những vụ tấn công cho thấy những kẻ chưa rõ danh tính, che kín mặt đã xông vào quán bar này, bắt một nhóm người và xả súng vào họ.
Cảnh sát trưởng Sao Paulo Alexandre de Moraes cho biết, đây là vụ sát hại có số người thương vong nhiều nhất từ đầu năm tới nay. Các cơ quan chức năng Brazil đang điều tra vụ việc này.