Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ; Thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái chỉ vì tranh chấp nương rẫy; Phillippines tuyên bố, không gửi thư mời đặc biệt cho Trung Quốc; IS lộ ý định đánh chiếm thế giới…

Bản tin phát thanh ngày 13-8-2015

* Rạng sáng nay, 13-8, đường ống nước sạch sông Đà đã bị vỡ lần thứ 13, gây ảnh hưởng cho hàng vạn hộ dân Hà Nội. Hàng trăm cán bộ công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường khắc phục sự cố. Dự kiến, đến 18h cùng ngày, đường ống sẽ được đấu nối lại.

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 1

* Liên quan đến dự án xây dựng nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng, đại diện sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, công tác khảo sát, áp giá đền bù, vẽ bản đồ thực địa, phương án bố trí làm việc mới cho các đơn vị nằm trong diện giải tỏa để xây dựng nhà ga mới được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, dự án được khởi công tháng 12-2015 và chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 9-2017.

* Sáng 13-8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết, Công an tỉnh Yên Bái đang huy động toàn bộ lực lượng truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án, giết 4 người trong 1 gia đình xảy ra chiều tối 12-8 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Hùng (27 tuổi), người dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang với các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hung thủ có tranh chấp nương với gia đình nạn nhân.

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 2

Nghi phạm Đặng Văn Hùng

* Một vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã, nghi là ngà voi và sừng tê giác, với tổng trọng lượng lên tới hơn 100kg, từ châu Phi về Hà Nội qua đường hàng không vừa bị Hải quan Nội Bài và lực lượng chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ. Hiện số tang vật này đã được lực lượng chức năng gửi mẫu trưng cầu giám định của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 3

Sản phẩm động vật hoang dã nghi là sừng tê giác và ngà voi vận chuyển qua đường hàng không

* Hàng trăm người bị thương và ít nhất 17 thiệt mạng sau một loạt các vụ nổ kinh hoàng tạo ra quả cầu lửa bốc cao hơn trăm mét tại một khu công nghiệp ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc vào đêm qua 12-8. Trong số những người thiệt mạng có 6 nhân viên cứu hỏa. Một nguồn tin cho biết, 32 trong tổng số hơn 400 người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Tân Hoa xã cho hay, vụ nổ kho container này có sức công phá tương đương 24 tấn thuốc nổ TNT.

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 4

Khói lửa bốc cao tại khu công nghiệp ở Thiên Tân sau vụ nổ đêm 12-8

*  Bộ Ngoại giao Philippines ngày 12-8 tuyên bố, nước này sẽ không gửi thư mời đặc biệt cho Trung Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Manila đăng cai tổ chức, mà chỉ nhận thư mời như các quốc gia khác. Đồng thời bày tỏ hy vọng vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông sẽ không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc tham dự APEC.

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 5

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose 

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa để lộ tấm bản đồ mà tổ chức này định đánh chiếm phần lớn thế giới vào năm 2020, trong đó bao gồm khu vực Trung Đông, Bắc Phi, hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ và một phần Châu Âu để hoàn tất việc hình thành vương quốc Hồi giáo của nhóm khủng bố này. 

Audio 13-8-2015: Lại vỡ đường ống nước sông Đà và thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái  ảnh 6

Bản đồ các khu vực IS dự định đánh chiếm

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cảnh báo, việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad bằng vũ lực sẽ chỉ dẫn đến hậu quả IS độc chiếm Syria. 

* Theo hãng tin Yonhap, ngày 13-8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trước việc Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự vì cho rằng cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG) của liên quân Mỹ-Hàn là “Lời tuyên chiến”.