[Audio 15-7-2020] Bé trai 8 tuổi đi tắm biển bị chân vịt thuyền cắt gãy nát xương tay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng ở mức gây hại cao đến rất cao; Hoá đơn tiền điện tăng vọt: 675 khách hàng được hoàn tiền do ghi sai chỉ số; Bé trai 8 tuổi đi tắm biển bị chân vịt thuyền cắt gãy nát xương tay; Cháy xưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại huyện Hoài Đức, Hà Nội; Mỹ hủy quy định mới về thị thực với sinh viên nước ngoài; Tổng thống Mỹ chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Hồng Kông…

Chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng ở mức gây hại cao đến rất cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Hoá đơn tiền điện tăng vọt: 675 khách hàng được hoàn tiền do ghi sai chỉ số

Theo kết quả kiểm tra công tác ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện tại 5 tổng công ty điện lực trên cả nước từ ngày 25-6 đến 3-7 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, trong tháng 6-2020, số khách hàng được điều chỉnh hóa đơn tiền điện là 6.271 khách hàng trên tổng số trên 28,48 triệu khách hàng, chiếm tỉ lệ 0,022% tổng số khách hàng. Trong số đó có 675 khách hàng được hoàn tiền do ghi sai chỉ số.

Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao

Theo EVN, việc điều chỉnh hóa đơn tiền điện do các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai, nhân viên nhập chỉ số sai…

Bé trai 8 tuổi đi tắm biển bị chân vịt thuyền cắt gãy nát xương tay

Chiều tối 14-7, trao đổi với báo giới, bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 115 Nghệ An, cho biết bệnh viện này đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, vết thương phức tạp ở cánh tay, gãy xương cánh tay, gãy xương đòn do bị chân vịt của thuyền cắt vào khi tắm biển.

Bãi biển Cửa Lò. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13-7, bé trai trên cùng gia đình từ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tới Cửa Lò tắm biển. Trong quá trình tắm biển, cháu bé không may bị chân vịt thuyền thúng chạy qua cắt trúng vào vai, tay.

“Sau khi được phẫu thuật hiện sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tốt. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho cháu bé” - bác sĩ Minh thông tin thêm.

Cháy xưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

Khoảng 17h30 ngày 14-7, xưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại thôn 6, xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Đức điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại tài sản. Rất may không có thiệt hại về người.

Mỹ hủy quy định mới về thị thực với sinh viên nước ngoài

Ngày 14-7, thẩm phán liên bang ở thành phố Boston thông báo, Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ, nếu các trường mà họ đang theo học không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp vào mùa Thu này.

Sinh viên tại Đại học Harvard, Mỹ

Động thái này diễn ra sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan Hải quan và Thị thực Di trú Mỹ ra quyết định vô hiệu hóa thị thực F-1 và M-1 của sinh viên nước ngoài, nếu cơ sở giáo dục họ được đăng ký chuyển sang các khóa học trực tuyến, theo đó có thể tước đi tư cách pháp lý của các sinh viên này khi ở lại Mỹ.

Tổng thống Mỹ chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Hồng Kông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 thông báo, ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chấm dứt những ưu đãi thương mại đối với Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), liên quan việc Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ Hồng Kông giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, theo đó “không có đặc quyền, không được đối xử đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm”.

Ông Trump cũng cho biết, ông đã ký ban hành Đạo luật Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng 7 này, theo đó cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc liên quan luật an ninh nói trên, bao gồm trừng phạt các ngân hàng giao dịch với những quan chức này.