[Audio 13-6-2019] Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 11.000 viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính phủ rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27-7; Tạm giữ nhóm thanh niên tấn công cảnh sát giao thông; Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 11.000 viên ma túy tổng hợp; Cựu chủ tịch Vinashin lãnh án 13 năm tù; Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Philippines; Tổng thống Donald Trump điều thêm 1.000 quân tới Ba Lan bất chấp Nga phản đối. 

*Chính phủ rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27-7

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 12-6, đa số đại biểu Quốc hội đã không đồng tình với đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ 27-7 (ngày thương binh, liệt sĩ).

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Ngọc Thắng

Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho rằng, ngày 27-7 là ngày để tri ân các anh hùng liệt sĩ, nếu tổ chức thành ngày nghỉ thì có thể sẽ dẫn đến tri ân sai đối tượng. Đồng thời “đây là ngày để dành cho những tình cảm riêng tư, niềm tin của người này thì có thể sẽ là nỗi bất hạnh của người khác, sẽ động chạm đến lòng cảm xúc và lòng trắc ẩn của rất nhiều người, cho nên cần phải cân nhắc kỹ”, ông Thưởng nói.

Cùng với đó là sự phản đối đến từ phía Đại biểu Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Đại biểu Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam… Họ đều cho rằng 27-7 là ngày để tri ân, không nên tổ chức thành ngày nghỉ.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung nói, ngày nghỉ 27-7 được đưa vào dự thảo Luật và nêu rõ tính nhân văn nhưng qua ý kiến đại biểu, "chúng tôi xin tiếp thu và Chính phủ xin rút nội dung này ra khỏi dự án Luật".

*Tạm giữ nhóm thanh niên tấn công cảnh sát giao thông

Vào ngày 12-6-2019, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) tạm giữ Trần Minh Vương, Nguyễn Minh Thiên và Lê Văn Chương (21 - 26 tuổi, quê Đồng Tháp và Hà Nam) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

[Audio 13-6-2019] Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 11.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2

Nhóm thanh niên tấn công CSGT. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 11-6, trong khi tổ tuần tra CSGT Công an quận Thốt Nốt làm nhiệm vụ trên quốc lộ 91 thì phát hiện Vương và nhóm bạn phóng xe và có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Vương xưng là "cảnh sát hình sự", lớn tiếng chửi bới, thách thức CSGT và không cho kiểm hành chính. Anh ta được cho đã là đã nhiều lần xô đẩy và đánh chảy máu mặt một đại úy CSGT. Nhóm thanh niên đi cùng cũng lao vào tấn công những người làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 đã tới hiện trường khống chế Vương và đồng bọn, đưa về trụ sở để làm việc.

*Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 11.000 viên ma túy tổng hợp

Vào ngày 13-6-2019, ngay khi, 3 đối tượng, Lê Quốc Hưng, Trần Mạnh Duy, trú tại Thái Nguyên và Hà Thị Ly trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, vận chuyển ma túy đến khu vực tổ 6, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng trong vụ án

Qua quá trình khám xét 3 đối tượng trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp và gần 100g ma túy đá. Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm gần 6.000 viên hồng phiến, 9 thanh kiếm, 2 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

*Cựu chủ tịch Vinashin lĩnh án 13 năm tù

Vào ngày 12-6-2019, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) - nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” vì nhận lãi ngoài của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) 13 năm tù, Trần Đức Chính (43 tuổi, nguyên kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính Vinashin) 17 năm tù, Trương Văn Tuyến (69 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashin) 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn (47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Vinashin) 6 năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi hoàn 105 tỉ đồng cho OceanBank để khấu trừ phần bồi thường dân sự của ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐTV OceanBank.

*Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Philippines

Vào ngày 12-6-2019, Philippines đã cáo buộc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Phillippines trên Biển Đông khiến tính mạng của thủy thủ đoàn gặp nguy hiểm. Theo giới chức trách Philippines, vụ việc được các ngư dân báo cáo xảy ra vào ngày 9-6 vừa qua gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông. Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc gây nguy hiểm cho các ngư dân nước này trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết trong một tuyên bố: ”Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động của tàu cá Trung Quốc vì rời hiện trường ngay lập tức, bỏ mặc các thuyền viên Philippines. Đây không phải hành động của những người có trách nhiệm và thiện chí”.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

*Tổng thống Donald Trump điều thêm 1.000 quân tới Ba Lan bất chấp Nga phản đối.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo chung, ngày 12-6-2019, với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Mỹ:”Ba Lan sẽ cung cấp căn cứ và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho sự hiện diện quân sự của khoảng 1.000 binh sĩ tiếp theo của Mỹ”

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Trump ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cho biết binh sĩ Mỹ được điều đến đây từ Đức, một thành viên khác của NATO.  Theo ông chủ Nhà Trắng, chi phí cho sự hiện diện của quân nhân Mỹ ở Ba Lan sẽ do chính phủ Ba Lan thanh toán. Hiện có 5.000 quân Mỹ đồn trú ở Ba Lan thuộc lực lượng luân chuyển của NATO ở nước này. Warsaw luôn muốn Washington tăng cường hơn nữa lực lượng để đối phó Nga.

Tổng thống Donald Trump cũng thông báo Ba Lan đã đặt mua hơn 30 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Trong một động thái hiếm hoi, Mỹ cho một trong số máy bay F-35 bay qua Nhà Trắng trong chuyến thăm của Tổng thống Duda. Hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến hoạt động này của F-35.