[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018; Người đàn bà thuê nhà trọ kinh doanh ma túy; Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình kêu gọi hành động; CIA vẫn đang điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

 Bản tin phát thanh ngày 13-12-2018

* Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018

Từ ngày 15-12, sẽ có hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở. Mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, trong đó giá khám bệnh ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 3%.

[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018 ảnh 1 

Mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế sẽ tăng trung bình 3,2%

Đây là nội dung trong Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, vừa được Bộ Y tế ban hành.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế. Với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế, thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật Giá, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2019.

* Người đàn bà thuê nhà trọ kinh doanh ma túy

CQĐT CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 12-12 cho biết,  đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018 ảnh 2 

Đối tượng Phương và tang vật bị thu giữ

Trước đó, cuối tháng 11-2018, tổ công tác CAQ Hoàn Kiếm phát hiện nghi vấn và kiểm tra Nguyễn Thế Xuân khi đối tượng xuất hiện trên phố Lý Nam Đế. Biết không thể chối cãi, Xuân đã tự giao nộp 1 túi nilon đựng ma túy, và khai đó là “hàng” của Hà Thị Thu Phương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã kiểm tra căn phòng trọ đối tượng Phương thuê tại tầng 3 một ngôi nhà trên phố Lý Nam Đế. Thời điểm này, đang có 5 nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy.  Phương đã tự giao nộp cân điện tử, 2 bộ bình thủy tinh để sử dụng ma túy, cùng tổng cộng 350 viên ma túy tổng hợp, hàng chục túi nilon chứa tinh thể màu trắng chứa ma túy dạng Methamphetamine, 50 vỏ túi nilon đã qua sử dụng có dính chất ma túy...

Bước đầu, Phương khai nhận mua của một người... không quen biết ở khu vực gầm cầu Long Biên với giá 26 triệu đồng, mục đích về để sử dụng và bán kiếm lời. Cụ thể, mỗi viên ma túy tổng hợp Phương mua 300.000 đồng và bán với giá 500.000 đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

Ngày 12-12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang Web bong88...

Sau khi xác định thủ đoạn và đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ngày 11-11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong ổ nhóm của Hoàng Đình Lộc (SN 1983), đều trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018 ảnh 3 

Các đối tượng và tang vật vụ tổ chức đánh bạc bị cơ quan Công an thu giữ

Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ Hoàng Đình Lộc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và trực tiếp mua tài khoản (Marter) tại trang mạng của nước ngoài, sau đó chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các "đại lý"...

Từ đó, các "đại lý" chia thành nhiều tài khoản nhỏ và giao cho các đối tượng đánh bạc để họ tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet.

Chỉ trong thời gian ngắn nhóm đối tượng đã sử dụng số tiền khoảng 500 tỷ đồng để hoạt động đánh bạc. Qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ các đồ vật tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại, cùng nhiều tiền Việt Nam và Đô la Mỹ.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, truy bắt Hoàng Đình Lộc đang bỏ trốn. Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu đối tượng Lộc ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

* Chủ nhân giải Nobel Hòa bình kêu gọi hành động

Ông Denis Mukwege và cô Nadia Murad, những chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay đã lên tiếng kêu gọi có hành động toàn cầu nhằm xóa bỏ bạo lực tình dục ở những vùng xung đột.

[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018 ảnh 4 

Ông Denis Mukwege và cô Nadia Murad, những chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay

Là nạn nhân còn sống sót sau khi bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bạo hành tình dục, cô Nadia có các bài nói chuyện trước công chúng về trải nghiệm của mình.

Trong bài phát biểu, bác sĩ Mukwege nói rằng tài nguyên thiên nhiên phong phú của nước ông là gốc rễ của xung đột. Theo ông Mukwege, có hành động đồng nghĩa với nói không với sự thờ ơ và nếu có một cuộc chiến cần phát động thì đó là cuộc chiến chống lại sự thờ ơ.

Còn cô Nadia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa thủ phạm những vụ bạo hành tình dục, diệt chủng và những tội ác khác ra trước công lý. Cô nói cô không muốn có thêm sự đồng cảm mà muốn biến sự đồng cảm đó thành hành động trên thực tế.

* CIA vẫn đang điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng bảo vệ cách chính quyền Washington phản ứng với vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại, đồng thời nhấn mạnh Saudi Arabia vẫn là một đồng minh quan trọng.

 “Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vẫn đang điều tra vụ việc này. Có nhiều thực tế chưa được chứng minh và không có bằng chứng trực tiếp về việc thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi ở lãnh sự quán ở Istanbul”, Ngoại trưởng Pompeo nói vào hôm 12-12, bất chấp việc báo cáo của CIA từng chỉ ra nhiều khả năng thái từ bin Salman biết hoặc có liên quan đến vụ việc này.

Cùng lúc đó, giám đốc CIA cũng chuẩn bị có phiên điều trần kín trước hạ viện Mỹ về vụ án này. Trước đó, bà đã gặp mặt các thượng nghị sĩ để thảo luận về vấn đề tương tự.

[Audio 13-12-2018] Hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh từ ngày 15-12-2018 ảnh 5 

Mỹ vẫn trì hoãn các động thái nhằm vào Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Vụ mưu sát nhà báo Khashoggi đã gây sốc cả thế giới và khiến nhiều nghị sĩ quốc hội Mỹ phẫn nộ, bao gồm cả những đồng minh của Tổng thống Trump.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên 17 quan chức Saudi Arabia có liên quan đến vụ án nhưng vẫn chưa có ý định ngừng bán vũ khí cho quốc gia này bất chấp áp lực từ trong nước và quốc tế.