[Audio 11-12-2018] Vướng dây điện đứt khi chạy xe trên đường, đôi vợ chồng trẻ thương vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vướng dây điện đứt khi chạy xe trên đường, đôi vợ chồng trẻ thương vong; Án chung thân cho người đàn ông đốt xác đêm 30 Tết; Đi xin học nghề làm tóc, cô gái bị gã trai bóp cổ cướp điện thoại; Bắt trọn 5 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên nhập viện; Trung Quốc cáo buộc Canada ngược đãi giám đốc tài chính Huawei; Nhật Bản cấm cơ quan chính phủ mua đồ điện tử Trung Quốc vì lo ngại an ninh.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Vướng dây điện đứt khi chạy xe trên đường, đôi vợ chồng trẻ thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h tối 10-12. Nạn nhân tử vong là anh Trương Vũ Huy (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); người vợ được đưa đi cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng sức khoẻ là chị Trần Huệ Trâm (SN 1990).

Hình ảnh vụ tai nạn được đăng lên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vụ tai nạn với chú thích: tối 10-12, đôi vợ chồng trẻ chở nhau đi xe máy đến đường Yên Thế - Bắc Sơn (thuộc phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong lúc trời đang mưa thì bị ngã xe do vướng dây điện rơi xuống đường.

Vụ tai nạn khiến người chồng tử vong tại chỗ do bị ngã vào dây điện và bị điện giật, người vợ được người dân gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang có mưa lớn.

* Án chung thân cho người đàn ông đốt xác đêm 30 Tết

Bản án ngày 10-12 của TAND Hà Nội xác định, 19h ngày 27-1-2017 (30 Tết Nguyên đán 2017), sau bữa cơm tất niên, Trần Văn Tỉnh (51 tuổi) đạp xe về qua lán trại của người họ hàng Trần Văn Trường (54 tuổi), thấy có ánh đèn nên rẽ vào.

[Audio 11-12-2018] Vướng dây điện đứt khi chạy xe trên đường, đôi vợ chồng trẻ thương vong ảnh 2

Bị cáo Trần Văn Tỉnh

Do trước đó 2 người có xích mích, nên khi thấy ông Trường ngủ trên giường gấp, Tỉnh nảy sinh ý định đánh chết để trả thù. Tỉnh liền đi tìm chiếc cuốc và gây án. Sau đó, khi nạn nhân tử vong, Tỉnh lấy điện thoại rồi đốt lán phi tang xác. 

Trước tòa, bị cáo khai chỉ cầm cuốc gõ nhẹ vào ông Trường và không dùng bất cứ cái gì để ra tay.

Gia đình bị hại nghi ngờ vụ án có người "giật dây" để Tỉnh nhận tội thay, cho rằng chiếc áo dính máu thu tại hiện trường mới là của hung thủ thực sự.Tuy nhiên, Tỉnh đã phủ nhận lập luận trên, khai nhận chỉ có mình mình gây án.

Tòa tuyên phạt bị cáo Tỉnh án tù chung thân về ba tội Giết người, Cướp tài sản  Hủy hoại tài sản.

* Đi xin học nghề làm tóc, cô gái bị gã trai bóp cổ cướp điện thoại

Qua mạng xã hội, giữa tháng 11-2018, chị Linh (SN 2000, trú tại tỉnh Lạng Sơn) làm quen với một người đàn ông tự giới thiệu tên Trường, nhà ở xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Khi mối quan hệ đã có sự gắn bó nhất định, do có nhu cầu học nghề làm tóc tại thị xã Quảng Yên nên chị Linh nhắn tin nhờ Trường tìm giúp chỗ trọ.

Ngày 6-12, hắn hẹn gặp chị Linh để đi xem nhà trọ, sau đó đưa đi dạo. Khoảng 23h cùng ngày, đến đoạn đường ít người qua lại thuộc thôn 2, xã Hiệp Hòa, gã đàn ông bóp cổ và dùng gậy gỗ đánh chị Linh, cướp đi 1 điện thoại di động iPhone cùng hơn 24 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Công an thị xã Quảng Yên đã xác định được danh tính thật sự của đối tượng gây án là Đinh Văn Trung (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên). Đối tượng sau đó đã ra đầu thú.

* Bắt trọn 5 đối tượng trong vụ nổ súng khiến 1 nam thanh niên nhập viện

Được sự vận động của gia đình và lực lượng Công an, 3 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu đánh nhau tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là: Nguyễn Văn Chánh (SN 1995), Đào Văn Cảnh (SN 1997), và Trần Văn Đức (SN 2000) đều trú ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, đã ra đầu thú.

2 trong 5 đối tượng gây án

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, 3 đối tượng trên đã cùng 2 hàng xóm là Nguyễn Văn Thảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990) dùng súng tự chế bắn bị thương Nguyễn Hữu Minh (SN 1999), trú ở xã Hải Thượng. 

Sau khi gây án, Thảo và Tùng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Riêng nhóm Chánh, Cảnh, Đức đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 1-12, nhóm 5 đối tượng trên đã mang theo súng tự chế cùng nhiều hung khí đi tìm nhóm Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Hữu Trường (SN 1997), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997), đều ở xã Hải Thượng) để “nói chuyện”.

Phát hiện nhóm Minh đang ngồi tại một quán ăn trên địa bàn xã Hải Thượng, Thảo, Đức, Cảnh, Tùng và Chánh đã cầm hung khí nhào vào. Bị nhóm của Minh dùng bát, đĩa, cốc, chén ném lại, Thảo đã rút súng tự chế bắn 2 phát, khiến Nguyễn Hữu Minh bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

* Trung Quốc cáo buộc Canada ngược đãi giám đốc tài chính Huawei

Bắc Kinh vừa lên tiếng phản đối sự đối xử  “vô nhân đạo” của Canada với giám đốc tài chính của Huawei sau khi có thông tin sức khỏe của bà Meng Wanzhou đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi bị bắt giam.

Trung Quốc cho rằng, bà Meng đang gặp vấn đề về sức khỏe

Vào đầu ngày 10-12, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết, cơ sở tạm giam tại Canada dường như không hỗ trợ bà Meng với sự chăm sóc y tế cần thiết, tuy nhiên không dẫn nguồn tin cụ thể. Theo tờ báo này, bà Meng đã thực hiện phẫu thuật tuyến giáp vào tháng 5 và đang có bệnh huyết áp cao.

Trong phiên điều trần trước tòa vào hôm 7-12, luật sư của bà Meng, David Martin cũng lấy lí do về sức khỏe để thuyết phục tòa cho phép bà được bảo lãnh tại ngoại. Gia đình của bà Meng đã cam kết ở lại thành phố trong thời gian chờ tòa xét xử.

* Nhật Bản cấm cơ quan chính phủ mua đồ điện tử Trung Quốc vì lo ngại an ninh

Các cơ quan chính phủ Nhật Bản và lực lượng phòng vệ đã nhận được chỉ dẫn mới về hoạt động mua sắm công, qua đó cấm mua những thiết bị liên lạc, máy chủ và máy tính cá nhân từ những hãng sản xuất đồ điện tử hàng đầu Trung Quốc. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ năm 2019.

Theo Thư kí nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với Mỹ về nhiều vấn đề bao gồm cả an ninh mạng.

Ngoài ra, hãng tin Kyodo News cũng đưa tin 3 hãng viễn thông hàng đầu của Nhật Bản sẽ ngừng sử dụng thiết bị liên kết mạng có nguồn gốc từ Huawei và ZTE.

Hành động của Nhật Bản đến sau khi Mỹ và nhiều đồng minh khác như Anh, Australia, New Zealand đều có động thái nhằm cản trợ việc kinh doanh của các hãng hàng điện tử viễn thông Trung Quốc trên lãnh thổ của mình vì lo sợ những thiết bị này có thể cài đặt những phần mềm độc hại liên kết với các cơ quan tình báo Trung Quốc nhằm mục đích do thám.