[Audio 12-12-2018] Bắt nghi can giết nữ MC, phi tang thi thể dưới mương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi can giết nữ MC, phi tang thi thể dưới mương; 2 cô gái đi 'bão' đêm bóng đá, 1 người chết, 1 người nguy kịch; Báo châu Á tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam sau trận hòa trên đất Malaysia; Xe tải lao xuống vực làm 1 người chết, 3 người bị thương; Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ vì lý do an ninh biên giới; Thủ tướng Đức nghi ngờ việc thay đổi thỏa thuận Brexit…

* Bắt nghi can giết nữ MC, phi tang thi thể dưới mương

Cơ quan CSĐT – CAT An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi can Nguyễn Minh Thanh, 20 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, một nữ MC trong quá trình đi dẫn chương trình ở một đám cưới có nói chuyện với Thanh, sau đó người này mất tích. Thi thể của nữ MC được tìm thấy ở dưới mương nước sau nhà Thanh.

Thanh khai nhận, sau khi phi tang thi thể nữ MC, đối tượng đã lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân mang bán lấy tiền tiêu

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận, sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng lấy điện thoại và xe máy của nữ MC xấu số này mang bán. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* 2 cô gái đi 'bão' đêm bóng đá, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Khoảng 2h hôm nay (12-12), chị Vũ Thị Xuân (SN 1995, quê Đắk Lắk) cùng một người bạn chạy xe máy trên Quốc lộ 13 để về nhà sau khi đi "bão" mừng đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt đi với Malaysia.

Khi đến ngã ba giao với KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), phương tiện trên xảy ra va chạm với xe container. Vụ tai nạn làm chị Xuân tử vong tại chỗ, cô gái đi cùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Công an thị xã Thuận An đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Báo châu Á tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam sau trận hòa trên đất Malaysia

Dù phải làm khách tại sân Bukit Jalil và chịu sức ép bởi gần 90.000 CĐV nhưng đội tuyển Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 trước Malaysia. Dù vậy, chúng ta lại không thể giữ được lợi thế ấy và để đối thủ san bằng tỷ số 2-2.

Báo châu Á dành nhiều lời khen tặng cũng như sự tiếc nuối cho thầy trò HLV Park Hang-seo

Nhiều tờ báo châu Á tỏ ra tiếc nuối cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi lẽ các học trò của ông Park đã có thể ăn mừng sớm nếu họ duy trì được tỉ số 2-0. Tuy nhiên, với việc ghi 2 bàn trên sân khách, đội tuyển Việt Nam cũng có lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình diễn ra vào ngày 15-12 sắp tới.

* Xe tải lao xuống vực làm 1 người chết, 3 người bị thương

Vào khoảng 6 giờ ngày 12/12, tại km 14, tỉnh lộ 108 đoạn qua bản Co Mạ, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một chiếc xe tải đã lao xuống vực làm 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Xe tải biển kiểm soát 26K.6940 do anh Lường Văn Chanh điều khuyển chở theo máy xúc di chuyển theo hướng từ trung tâm huyện Thuận Châu đến xã Mường Bám, khi đến khu vực thuộc xã Co Mạ thì bị mất lái và lao xuống vực có độ sâu khoảng 100 m. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 4 người, vụ tai nạn đã làm 1 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa dẫn đến đường trơn trượt và sương mù dày đặc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 108.

* Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ vì lý do an ninh biên giới

Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu những yêu cầu của ông về vấn đề an ninh biên giới không được đảm bảo.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố, nếu những yêu cầu của ông không được đáp ứng, ông sẽ đóng cửa chính phủ do vấn đề an ninh biên giới.

Ông Trump nêu rõ người dân Mỹ không muốn dòng người nhập cư trái phép, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội, và ma túy tràn vào Mỹ.

Người di cư tại khu vực cửa khẩu San Ysidro trên biên giới Mỹ-Mexico ngày 25/11/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc gặp được phát sóng trên truyền hình, ông Trump và 2 nghị sỹ hàng đầu của đảng Dân chủ đã có những tranh cãi, làm dấy lên quan ngại về khả năng đạt được một thỏa thuận về ngân sách liên bang trước thời hạn chót vào cuối tháng này.

* Thủ tướng Đức nghi ngờ việc thay đổi thỏa thuận Brexit

Đức không thấy có khả năng nào cho việc đàm phán lại thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra sau cuộc đàm phán với người đồng cấp Anh Theresa May tại thủ đô Berlin ngày 11/12.

Phát biểu trước các nghị sỹ thuộc liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định không có cách nào có thể thay đổi thỏa thuận đạt được hôm 25/11 vừa qua giữa Anh với các nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận liên quan đến vấn đề Brexit chỉ có thể được ký kết với EU nói chung, chứ không phải ký song phương với các nước thành viên.