Audio 11-9-2017: Khởi tố bảo vệ phá két sắt, trộm 300 triệu đồng của trường

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố bảo vệ phá két sắt, trộm 300 triệu đồng của trường; Hà Nội: Điều tra vụ một người bị thương sau tiếng nổ lớn; Anh sơ tán khách sạn Grand và trung tâm hội nghị vì đe dọa có bom; Đối tượng bị cảnh sát Pháp bắt gần Paris có quan hệ trực tiếp với IS…

Bản tin phát thanh ngày 11-9-2017

*Ngày 10-9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố Trần Văn Tuấn (34 tuổi, ở quận Đống Đa), nhân viên bảo vệ một trường THCS trên địa bàn quận, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn khai, làm bảo vệ nên đường đi, lối lại cùng tài sản trong trường, anh ta đều biết rõ. Rạng sáng 24-8, Tuấn đeo găng tay, mở cửa phòng tài vụ và dùng búa đinh đập phá két sắt, lấy hơn 300 triệu đồng, sau khi xong Tuấn tiếp tục làm việc. Khi cơ quan phát hiện bị mất tiền, Tuấn còn lên án kịch liệt hành vi của kẻ trộm.

Tuy nhiên, xem xét hiện trường cùng các chứng cứ khác, công an xác định Tuấn là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Tuấn khai nhận hành vi trộm cắp trước cơ quan Công an

*Chiều 10-9, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên giang cho biết đã bắt tạm giam Phạm Vũ Cường (26 tuổi, trú xã Nam Thái, huyện An Biên) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, đêm 29-8, chị Nguyễn Thị Tâm (26 tuổi, trú xã Nam Thái) chạy xe máy đến nhà người quen để đón bố chồng về nhà nhưng không gặp. Cùng lúc đó, là hàng xóm với chị Tâm lại tiện đường, nên Cường ngỏ ý nhờ chị Tâm đưa về nhà. 

Sau khi đi được một đoạn đường thì Cường giở trò đồi bại với chị Tâm, do bị chị Tâm kháng cự quyết liệt nên y chưa thực hiện được hành vi đồi bại.

*Ngày 10-9, lãnh đạo công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến một người bị thương sau tiếng nổ lớn gần công trình xây dựng trên phố Xã Đàn, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10-9, tại một công trình nằm trên phố Xã Đàn, thuộc phường Nam Đồng phát ra một tiếng nổ lớn. Ít phút sau, một người đàn ông trên mặt có vết thương, được đưa ra từ nơi phát ra tiếng nổ lên taxi tới bệnh viện cấp cứu.

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu sau tiếng nổ tại công trường

*Ngày 10-9, công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ Đào Viết Cường (SN1983, ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) tàng trữ súng tự chế cùng đạn.

Trước đó, ngày 9-9, tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), công an TP Hạ Long đã phối hợp với Công an phường Giếng Đáy thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường về hành vi tàng trữ 2 khẩu súng ngắn tự chế cùng 5 viên đạn.

Tại cơ quan công an Cường khai nhận, bản thân đã tìm hiểu, mày mò để chế tạo ra 2 khẩu súng trên còn 5 viên đạn là do Cường mua và cất giấu từ trước đó.

*Ngày 10-9, khách sạn Grand Hotel và trung tâm hội nghị ở Brighton, bờ biển phía Nam England, Vương quốc Anh, đã phải sơ tán khẩn cấp vì đe dọa có bom.

Cụ thể, khách sạn này đã nhận được một cuộc điện thoại nặc danh vào chiều cùng ngày và thông báo có một thiết bị nổ đặt trong tòa nhà.

Trung tâm hội nghị Brighton gần đó, nơi Đại hội nghiệp đoàn thương mại Anh đang họp cũng phải sơ tán.

Cảnh sát phối hợp với quân đội đã lập tức tới hiện trường để tìm kiếm bom. Hiện chưa có thông tin về việc có phát hiện bom như cảnh báo hay không.

Khách sạn Grand ở Brighton Jordan Mansfield

*Ngày 10-9, cơ quan công tố Pháp cho biết, một người đàn ông bị bắt trong chiến dịch truy quét nhằm vào một căn hộ ở ngoại ô thủ đô Paris hồi tuần qua có quan hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Trước đó, ngày 6-9, cảnh sát Pháp đã phát hiện một kho chất nổ trong một căn hộ ở vùng ngoại ô Villejuif, phía Nam thủ đô Paris, trong đó có một loại thuốc nổ thường xuyên được các đối tượng đánh bom liều chết sử dụng.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 người đàn ông trong vụ này. Cơ quan công tố Pháp cũng cho biết, 2 đối tượng trên có quan hệ với khủng bố. 

*Một vụ nổ súng tại nhà ga tàu hỏa Noyon ở vùng Oise, miền Bắc nước Pháp, đã làm 4 người, trong đó có 3 người cùng một gia đình, thiệt mạng. Các nạn nhân bị bắn hạ vào sáng 10-9.

Theo báo Le Parisien, trong số 4 nạn nhân có 1 phụ nữ cùng 2 con 3 và 5 tuổi, và 1 người đàn ông có thể là bạn của gia đình. Nhóm người này được cho là đang cố gắng rời khỏi thành phố thì xảy ra vụ tấn công.

Sau vụ nổ súng, tay súng đã tự sát. Hiện có thông tin cho rằng, một đồng phạm của tay súng đã bỏ trốn, tuy nhiên cảnh sát chưa lên tiếng xác nhận.