Công an vào cuộc điều tra vụ nổ tại công trường xây dựng ở phố Xã Đàn

ANTD.VN - 14h chiều nay (10-9), tại một công trình xây dựng tư nhân nằm trên phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội bỗng phát ra tiếng nổ lớn...

Ngay sau đó, một người đàn ông bị thương ở vùng mặt được mọi người khiêng ra từ công trình xây dựng và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Thương được mọi người đưa ra xe taxi đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng CSHS - CAQ phối hợp với CAP Nam Đồng đã tới ngay hiện trường, cùng các lực lượng chức năng khác và người dân xung quanh đưa người bị thương là anh Lê Văn Thương (SN 1982, quê ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), làm nghề thợ xây dựng đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

CAQ Đống Đa thu thập thông tin tại khu vực xảy ra vụ nổ thùng phuy trên phố Xã Đàn

Quá trình điều tra ban đầu, CAQ Đống Đa xác định vụ nổ phát ra từ chiếc thùng phuy 200 lít, do anh Trần Bá Hòe (SN 1973, quê ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), vừa mua ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chứa nước tắm giặt cho anh em thợ xây trong thời gian xây dựng công trình.

Cận cảnh hiện trường vụ nổ thùng phuy tại công trình xây dựng trên phố Xã Đàn

Do nắp thùng phuy đậy kín, không mở được, anh Thương đã dùng dụng cụ hàn xì định tách phần nắp thùng phuy ra. Tuy nhiên, khi vừa chấm mỏ hàn vào thùng phuy đã phát nổ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.