[Audio 11-10-2019] Nam sinh viên đột nhập ký túc xá, trộm cắp 5 máy tính xách tay trong đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam sinh viên đột nhập ký túc xá, trộm cắp 5 máy tính xách tay trong đêm; Đánh sập đường dây đánh bạc nghìn tỉ núp bóng công ty xây dựng; TP.HCM xây dựng kế hoạch thí điểm kiểm soát khí thải môtô, xe máy; Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đáp trả mọi trừng phạt của Mỹ; Sập cầu tại Trung Quốc…

* Nam sinh viên đột nhập ký túc xá, trộm cắp 5 máy tính xách tay trong đêm

Lực lượng bảo vệ và sinh viên ký túc xá khu B Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM vừa bắt thủ phạm gây ra vụ trộm hàng loạt laptop và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là một nam sinh viên 19 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, hiện đang sinh sống tại tòa nhà C3 trong ký túc xá khu B ĐHQG TP.HCM.

Nam sinh này hiện đang học năm thứ hai đại học

Đêm 9-10, nam sinh này đã liên tiếp đột nhập các phòng của ký túc xá khu B, trộm cắp 5 máy tính xách tay và bị các sinh viên cùng bảo vệ bắt được.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, trước đó đã lấy trộm được 4 máy tính xách tay khác mang tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

* Đánh sập đường dây đánh bạc nghìn tỉ núp bóng công ty xây dựng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các đơn vị, địa phương vừa tổ chức thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét đối với 10 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm số tiền hơn 5 tỉ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, trú tại quận 7 TP.HCM) cầm đầu. Ngoài Long còn có 9 đối tượng khác tham gia với hình thức đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng ngàn tỉ đồng.

Tài liệu điều tra nêu rõ, giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88 và sbobet tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Long thành lập công ty xây dựng - tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà…

* TP.HCM xây dựng kế hoạch thí điểm kiểm soát khí thải môtô, xe máy

Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM cho biết vừa có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, công ty Honda Việt Nam để phối hợp xây dựng kế hoạch thí điểm kiểm soát khí thải môtô, xe máy trên địa bàn TP.HCM.

Trong văn bản kiến nghị, Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đề xuất các đơn vị trên phối hợp xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông tại một số điểm nội thành và ngoại thành.

Tính tới tháng 8 năm nay, TP.HCM có tới gần 8 triệu xe ôtô, gắn máy, vì vậy tình hình ô nhiễm khí thải tại TP.HCM rất phức tạp.

Trong tháng 10, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi Trường cùng các đơn vị trên sẽ có cuộc họp để thống nhất các công việc cần phối hợp.

Tính tới tháng 8 năm nay, TP.HCM có tới gần 8 triệu xe ôtô, gắn máy, vì vậy tình hình ô nhiễm khí thải tại TP.HCM rất phức tạp.

* Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đáp trả mọi trừng phạt của Mỹ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 10-10 cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan tới chiến dịch quân sự của Ankara tại vùng Đông Bắc Syria, nhằm vào lực lượng người Kurd mà Washington hậu thuẫn.

Trước đó, 29 nghị sỹ đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hạ viện ngày 10-10 thông báo sẽ trình một dự luật nhằm áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi các thượng nghị sỹ lưỡng đảng cũng có ý định tương tự nhằm bày tỏ phản ứng mạnh mẽ đối với hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện chưa rõ liệu dự luật của các nghị sỹ trên có được thông qua tại Hạ viện hay không, nơi đảng Dân chủ đang chiếm đa số.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

* Sập cầu tại Trung Quốc

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, vụ sập cầu xảy ra vào lúc 18h (giờ địa phương) tại thành phố Vô Tích, cách Thượng Hải khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đoạn cầu bị sập khiến 3 xe chạy phía dưới bị mắc kẹt.

Hiện các hoạt đông cứu trợ và điều tra đang được tiến hành. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Giới chức Trung Quốc cho rằng cầu bị sập có thể là một xe tải chở quá nặng gây ra.

Tháng 2-2018, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông do rò rỉ nước bên trong công trình xây dựng ga tàu điện ngầm dẫn tới một đoạn đường bị sập.