[AUDIO 10-11-2019] Tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch; Khởi tố 2 đối tượng chở gỗ lậu hành hung lực lượng kiểm lâm; Bắt “yêu râu xanh” chuyên hiếp dâm phụ nữ tại rẫy cà phê; Nhóm “cẩu tặc” hối lộ Cảnh sát cơ động bất thành khi bị bắt; 30.000 người tham dự lễ hội mừng Nhật hoàng Naruhito đăng quang; Cựu tổng thống Brazil ra tù.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tháo dỡ hệ thống thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Tối muộn ngày 9-11, Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản thông báo: Bắt đầu từ ngày 9-11 đến ngày 12-11, đơn vị này sẽ tiến hành tháo dỡ toàn bộ hệ thống thiết bị thí điểm làm sạch đoạn sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản. 

Công nhân tiến hành lắp đặt thiết bị làm sạch thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch hôm 16-5

Trước đó, ngày 16-5, TP Hà Nội khởi động dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano -Bioreactor. Sau một thời gian thí điểm, bước đầu nước sông Tô Lịch, Hồ Tây tại khu vực thí điểm có cải thiện theo chiều hướng tích cực, bớt mùi hôi và nước trong hơn. Ngoài ra, đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục duy trì khu thí điểm Hồ Tây để chứng minh khả năng không bị tái ô nhiễm.

* Khởi tố 2 đối tượng chở gỗ lậu hành hung lực lượng kiểm lâm

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Sa (40 tuổi, trú huyện Hoài Ân) và Nguyễn Thanh Vân (37 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng tạm giữ số gỗ lậu để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, rạng sáng 5-11, khi bị Tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Hoài Ân cùng 2 cán bộ kiểm lâm huyện yêu cầu dừng xe kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh động vật ở xã Ân Tường Đông, Sa và Vân đã có hành vi chống đối và hành hung lực lượng chức năng, khiến một cán bộ bị thương.

Sau khi 2 đối tượng bị khống chế và bắt giữ, qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ 19 hộp gỗ xẻ các loại với khối lượng gần 0,9m3, được các đối tượng vận chuyển trái phép.

* Bắt “yêu râu xanh” chuyên hiếp dâm phụ nữ tại rẫy cà phê

Ngày 9-11, thông tin từ VKSND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trí (SN 1989, ngụ huyện Ea H’leo) để làm rõ tội danh hiếp dâm.

Trước đó, ngày 23-10, cơ quan công an huyện nhận được tin trình báo của một người phụ nữ về việc bị đối tượng đeo khẩu trang khống chế thực hiện hành vi đồi bại khi đang làm một mình ở rẫy cà phê vắng. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trí.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khi phát hiện phụ nữ đi rẫy một mình, đối tượng nhanh chóng khống chế để hãm hiếp. Đã có ít nhất 2 người là nạn nhân của Trí.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

* Nhóm “cẩu tặc” hối lộ Cảnh sát cơ động bất thành khi bị bắt

Chiều 9-11, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Dương) đã lập biên bản bàn giao 3 đối tượng chuyên đi trộm chó cho Công an thị xã Thuận An thụ lý.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động đi tuần tra đến địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận Giao, Bình Dương) phát hiện ô tô có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe.

Chiếc xe ô tô dùng biển giả của nhóm "cẩu tặc"

Qua kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện trên xe có 3 thanh niên cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để trộm chó và 4 con chó bị bắt trộm. Đáng chú ý, khi bị phát hiện, nhóm “cẩu tặc” đã đưa 15 triệu đồng để xin tổ tuần tra bỏ qua nhưng không được.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận chuyên sử dụng chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số giả trên để đi trộm chó.

* 30.000 người tham dự lễ hội mừng Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Hôm 9-11, khoảng 10.000 người dân Nhật Bản và 20.000 khách mời đã có mặt trong lễ hội quốc gia tổ chức tại thủ đô Tokyo, để kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito lên ngôi.

Người dân Nhật Bản vẫy quốc kỳ chào đón Nhật hoàng Naruhito tại lễ hội tổ chức ở Hoàng cung thủ đô Tokyo

Lễ hội do các nhóm chính trị và doanh nhân tổ chức, với sự tham gia của nhiều vũ công và các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, đã được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Nhật Bản. Tại đây, những người tham dự đã vẫy quốc kỳ và hô "Vạn tuế" khi Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako xuất hiện.

Nhật hoàng Naruhito đã chính thức tuyên bố lên ngôi hoàng đế vào ngày 22-10 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nhật Bản. Buổi lễ diễu hành mừng kỷ niệm này cũng sẽ được tổ chức trong ngày 10-11 để đánh dấu sự kiện trọng đại trên.

* Cựu tổng thống Brazil ra tù

Cựu tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva được trả tự do sau 18 tháng ngồi tù với tội danh tham nhũng. Một thẩm phán liên bang ký lệnh phóng thích ông Lula sau khi xác định "không có căn cứ để thi hành bản án".

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Phát biểu trước đám đông sau khi được thả, cựu tổng thống Lula tuyên bố sẽ "tiếp tục đấu tranh" cho những người dân Brazil bình thường và vạch trần "mặt dối trá của cảnh sát liên bang".

Ông Lula đã điều hành đất nước Brazil trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2003 tới 2011. Ông bị truy tố và kết án 9 năm rưỡi tù hồi tháng 7-2017 vì cáo buộc nhận 1,2 triệu USD tiền hối lộ từ công ty xây dựng OAS SA.