[Audio 01-08-2019] Bàn giao 380 người trong vụ đánh bạc công nghệ cao tại Hải Phòng cho Trung Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bàn giao 380 người trong vụ đánh bạc công nghệ cao tại Hải Phòng cho Trung Quốc; Khách hát karaoke bị con trai chủ quán đoạt mạng; Tạm giam lái xe ô tô khách tông hàng loạt xe máy; Bão số 3 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km, gió giật cấp 8; Anh công bố gói ngân sách hỗ trợ cho kịch bản Brexit không thỏa thuận; Mỹ vẫn giữ nguyên kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc…

* Bàn giao 380 người trong vụ đánh bạc công nghệ cao tại Hải Phòng cho Trung Quốc

3h hôm nay (8-1), Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Phòng làm thủ tục chuyển giao 380 người nước ngoài bị tạm giữ do tham gia đường dây đánh bạc công nghệ cao cho Công an Trung Quốc. Việc này thực hiện theo hiệp định tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm giữa hai quốc gia.

Trước đó, ngày 27-7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng đã huy động khoảng 500 CBCS đột kích nhiều địa điểm tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, Hải Phòng), phát hiện hàng trăm người Trung Quốc tham gia điều hành, đánh bạc tại đây.

Đường dây đánh bạc công nghệ cao bị đánh sập, 380 đối tượng đã bị dẫn độ về Trung Quốc

Cơ quan công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật. Ước tính hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10.000 tỷ đồng) đã được giao dịch trên hệ thống đánh bạc qua mạng này.

* Khách hát karaoke bị con trai chủ quán đoạt mạng

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang tạm giữ Lê Tuấn Khanh (16 tuổi) để điều tra về cái chết của anh Hoàng Ngọc Nhật (26 tuổi, trú phường Phú Bình, Huế).

Theo đó, khoảng 18h50 ngày 30-7, anh Nhật cùng với 4 người bạn vào quán karaoke ở phường Tây Lộc. Đến 20h30, cả nhóm xuống thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với chủ quán Lê Đình Hiếu.

Thấy bố bị đánh, Khanh từ tầng trên chạy xuống can ngăn nhưng bất thành. Đến ngã ba đường Trần Quốc Toản - Trần Nhân Tông, nghi phạm 16 tuổi nhặt mảnh gương vỡ đâm vào vai Nhật. Nạn nhân tử vong sau đó do mất nhiều máu.

* Tạm giam lái xe ô tô khách tông hàng loạt xe máy

Công an Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, tạm giam lái xe Nguyễn Xuân Hưng để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 điều 260, Bộ luật Hình sự 2015.

Gần 9h ngày 27-7, xe khách 45 chỗ do lái xe Nguyễn Xuân Hưng điều khiển đã lao lên dải phân cách ở giữa cầu Bãi Cháy rồi va vào xe bán tải và hai xe máy chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn khiến hai người chết, ba người bị thương nặng. Theo kết quả kiểm tra của Công an Hạ Long, lái xe Nguyễn Xuân Hưng có phản ứng âm tính với ma túy và không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn vận tốc của xe là 50 km/h, hạn đăng kiểm đến ngày 6-11.

* Bão số 3 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km, gió giật cấp 8

Sáng sớm nay 1-8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều nay (1-8) bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 2-8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Khu vực Hà Nội từ ngày 2-8 có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Anh công bố gói ngân sách hỗ trợ cho kịch bản Brexit không thỏa thuận

Đêm 31-7, Bộ trưởng Tài chính Anh Sajit Javid đã bất ngờ công bố gói chi ngân sách trị giá 2,1 tỷ bảng Anh (tương đương 2,54 tỷ USD) hỗ trợ tiến trình Brexit mà không có thỏa thuận vào ngày 31-10 tới.

Cùng với thông báo trên, Bộ Tài chính Anh công bố kế hoạch phân bổ gói chi ngân sách này, theo đó lập tức giải ngân 1,1 tỷ bảng Anh cho các lĩnh vực có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng do "Brexit cứng" 1 tỷ bảng Anh còn lại sẽ được chi cho các công tác chuẩn bị trong năm 2019 này trong trường hợp cần thiết.

Đồng 50 bảng Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Mỹ vẫn giữ nguyên kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 31-7 khẳng định các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ được tiến hành, bất chấp những cảnh báo từ phía Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Quan chức cấp cao giấu tên này cho biết không có sự thay đổi hay điều chỉnh nào đối với các kế hoạch đã được đưa ra.

Giới chức Mỹ chỉ tập trung vào việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cần thiết và tạo một môi trường thuận lợi cho việc đàm phán một khi đàm phán được nối lại, điều mà Washington mong đợi.