ASIAD 2014: Điền kinh Việt Nam có ngày thi đấu thành công

ANTĐ - Các VĐV điền kinh gồm Vũ Thị Hương (100m nữ), Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền (400m nữ) đều vượt qua vòng loại để thi chung kết vào ngày mai (28-9). Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai cũng hoàn thành nội dung 5.000m rất ấn tượng.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam là ở sân chạy điền kinh. Tại nội dung 100m, Vũ Thị Hương - VĐV giành HCĐ ASIAD 2014, so tài cùng 23 đối thủ. Với thành tích 11 giây 69, Hương có mặt trong nhóm 9 VĐV có thành tích cao nhất lọt vào thi chung kết lúc 19h20 tối mai (28-9).

Ở một nội dung được kỳ vọng khác là 400m, cả 2 đại diện của Việt Nam là Quách Thị Lan (52 giây 57) và Nguyễn Thị Huyền (53 giây 19) đều có mặt trong nhóm 9 VĐV được quyền dự chung kết sẽ diễn ra lúc 16h35 chiều mai.

Nỗ lực của Vũ Thị Hương và các đồng đội tuyển điền kinh rất đáng ngợi khen

Xét về thông số ở vòng loại, thành tích của Vũ Thị Hương và đồng đội Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền không phải nổi bật. Tuy nhiên việc vượt qua hơn 10 đối thủ mạnh của khu vực để góp mặt ở lượt chạy chung kết cũng là một sự cố gắng rất đáng ngợi khen.

Là VĐV thi đấu muộn nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay, Nguyễn Văn Lai (5000m) về đích thứ 11/19 với thông số 14 phút 08 giây 68. Thành tích này hơn hẳn thông số 14 phút 19 giây 35 từng giúp Nguyễn Văn Lai giành HCV SEA Games 2013. Việc vượt qua được thành tích của bản thân và xếp thứ 11 các VĐV mạnh nhất châu Á nội dung 5000m thành sự là thành tích ấn tượng của Nguyễn Văn Lai.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 2HCĐ tại nội dung đồng đội 10m mục tiêu di động nam môn bắn súng và đội cầu mây nữ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 của đại hội, đoàn Việt Nam giành 27 huy chương (1 HCV, 6HCB, 20HCĐ) tạm xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp.