Apple, Samsung kiện nhau lên Tòa án Tối cao Mỹ

ANTD.VN - Ngày 11-10, vụ kiện liên quan tới bằng sáng chế mẫu thiết kế sản phẩm của 2 tập đoàn công nghệ Samsung và Apple đã được đưa ra Tòa án Tối cao Mỹ xét xử. Đây là vụ kiện đầu tiên về vi phạm thiết kế sản phẩm công nghệ được xử tại Toà án Tối cao Mỹ. 

Theo đó, vụ kiện giữa Samsung và Apple bắt đầu từ năm 2011. Năm 2012, nhà chức trách Mỹ phán quyết rằng Samsung phải trả cho Apple số tiền 548 triệu USD do vi phạm quyền sở hữu về mẫu thiết kế sản phẩm.

Tuy nhiên, mới đây Samsung kháng cáo vì cho rằng số tiền phạt nên giảm xuống còn 399 triệu USD do thiết kế chỉ chiếm 1% thành công của sản phẩm, đồng thời Samsung cam kết sẽ nộp lại toàn bộ lợi nhuận từ quá trình sản xuất các mẫu sản phẩm vi phạm. Hiện tại, động thái của Samsung được nhiều hãng trong làng công nghệ ủng hộ bởi nhằm khắc phục việc mắc lỗi cơ bản trong “nguyên tắc thiết kế sản phẩm công nghệ”.

Tuy nhiên, đây chưa phải là phán quyết cuối cùng bởi 8 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đang có sự bất đồng và đến tháng 6-2017, Tòa Tối cao Mỹ mới đưa ra phán quyết cuối cùng về cuộc chiến pháp lý giữa 2 gã khổng lồ trong làng công nghệ này.