Truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc xe buýt đã bị tấn công bằng bom khi đang di chuyển trên đoạn đường El Tunel của tuyến đường Liên Mỹ.
Vụ nổ làm chiếc xe biến dạng, tạo một hố lớn trên mặt đường cao tốc. Sức ép từ vụ nổ khiến một số ô tô xung quanh bị lật úp. Nhiều tài xế chứng kiến cho biết các đối tượng có vũ trang đã cướp một chiếc xe tải và một chiếc xe buýt để chặn đường trước khi kích nổ quả bom.
Thống đốc tỉnh Cauca Octavio Guzman xác nhận, trong số 38 người bị thương có 5 trẻ vị thành niên.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Gustavo Petro gọi những kẻ thực hiện vụ tấn công là “những kẻ khủng bố, phát xít và buôn bán ma túy”, đồng thời kêu gọi quân đội “ứng phó mạnh tay”.
Tại cuộc họp báo, Tư lệnh quân đội Colombia, Tướng Hugo Lopez, khẳng định đây là “một vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường”. Ông xác nhận quả bom phát nổ sau khi những kẻ tấn công chặn đường bằng một chiếc xe buýt và một phương tiện khác.
Thống đốc Guzman lên án “vụ tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường”, cho biết lực lượng an ninh đang ứng phó tại hiện trường. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Colombia có hành động quyết liệt để đảm bảo an toàn và bảo vệ tính mạng người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng của xung đột.
Tại Colombia, các nhóm vũ trang - vốn tài trợ cho hoạt động thông qua buôn bán ma túy, khai thác mỏ bất hợp pháp và tống tiền thường gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử bằng bạo lực.
Tháng 6-2025, ứng cử viên tổng thống Miguel Uribe Turbay bị bắn giữa ban ngày khi đang vận động tranh cử ở Thủ đô Bogota. Do đó, an ninh là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc bầu cử tổng thống ngày 31-5 tới.
Tỉnh Cauca là một trong những điểm nóng xung đột, nơi các nhóm FARC ly khai, ELN và băng đảng ma túy tranh giành địa bàn, tuyến đường buôn lậu.