“Ao” trên đường Ngô Gia Tự

ANTĐ - Đoạn “ao” này dài chừng 20 mét, nằm gần khu đô thị Việt Hưng hướng từ đường Ngô Gia Tự lên cầu Đuống (ảnh).

Chỗ sâu nhất của “ao” đến 10 cm và không phải chờ đến khi xe cơ giới hạng nặng đi qua, người tham gia giao thông cũng đã  “ăn” đủ nước từ các phương tiện khác. Theo phản ánh của người dân, đoạn “ao” này hình thành do quá trình thi công mở rộng đường Ngô Gia Tự gây nên. Nước mưa, cộng với nước của công trình thi công đã lắng đọng ở phần trũng nhất của đường Ngô Gia Tự, tuy nhiên, đã không được đơn vị thi công khắc phục sớm. Cứ mỗi ngày, nước lại đầy thêm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị cơ quan hữu trách quan tâm, chấn chỉnh và sớm lấp cái “ao” này.