Ánh Viên chủ động "buông" 2 nội dung thi đấu tại Olympic 2016

ANTĐ - Được quyền thi đấu 4 nội dung, tuy nhiên Ánh Viên sẽ chỉ dồn sức cho 400m tự do và 400m hỗn hợp, buôn hai nội dung 200m tự do và 200m hỗn hợp.

Sau khi tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên bay thẳng sang Rio, Brazil và có mặt tại đây ngày 25-7, tức khoảng hơn 10 ngày trước khi thi đấu nội dung đầu tiên.

Tại SEA Games 2015, Ánh Viên đạt chuẩn A Olympic ở 3 nội dung là 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 400m tự do. Tại giải Grand Prix Indianapolish (Mỹ) đầu tháng 6 vừa qua, kình ngư 20 tuổi đạt thêm chuẩn A ở nội dung 200m tự do.

Tại Olympic Rio, Ánh Viên sẽ dồn sức cho 400m hỗn hợp cá nhân

Giành 4 chuẩn A đồng nghĩa có thể thi đấu 4 nội dung này tại Olympic Rio, tuy nhiên Ánh Viên cần phải chọn một nội dung để dồn sức. Cụ thể, nội dung 200m và 200m hỗn hợp nữ diễn ra liền kề nên BHL quyết định rút Ánh Viên khỏi 200m tự do. Cùng với đó, nội dung 400m hỗn hợp (thi đấu ngày 6-8) và 400m tự do diễn ra cách nhau chỉ 1 ngày. Nhiều khả năng BHL sẽ để Ánh Viên dồn hết sức vào 400m hỗn hợp, đồng nghĩa chấp nhận kết quả không như ý muốn ở 400m tự do và 200m hỗn hợp diễn ra trong hai ngày sau đó.

"Thành tích tại 400m hỗn hợp của em hiện đang tốt nhất trong 4 nội dung và hy vọng cũng đạt kết quả tốt nhất tại Olympic này, cụ thể là vào tới lượt bơi chung kết", Ánh Viên chia sẻ sau một tuần tập làm quen với địa điểm thi đấu môn bơi tại Rio.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết Ánh Viên đang đi đúng lộ trình. Giải đấu tại Mỹ hồi tháng 6 vừa qua, Viên đạt thành tích rất tốt ở 400m hỗn hợp. Cụ thể, Ánh Viên đoạt HCV với thành tích 4 phút 41 giây 92, đứng trên 2 VĐV của chủ nhà Mỹ là Brooke Forde (4 phút 43 giây 11) và Emily Cameron (4 phút 44 giây 67). Thành tích này đồng thời giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games 28 (4 phút 42 giây 88).

Tuy vậy, mục tiêu của thầy trò Ánh Viên tại Olympic Rio lần này chỉ là xác lập thông số mới và có mặt tại lượt bơi chung kết một nội dung.

Hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam đặt vào Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, thi đấu ngày 6-8), Thạch Kim Tuấn (cử tạ hạng 56kg nam, thi ngày 8-8), Vương Thị Huyền (cử tạ 48kg nữ, thi ngày 7-8). Ngoài ra 2 võ sỹ vật Vũ Thị Hằng (48kg, ngày 17-8) và Nguyễn Thị Lụa (53kg, ngày 18-8) cũng hy vọng tạo nên kỳ tích.