Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc đầu độc cựu điệp viên

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Theresa May vừa tuyên bố sẽ trục xuất 23 quan chức ngoại giao Nga, nhằm phản ứng với vụ điệp viên Nga bị đầu độc mà London cho là do Moscow chủ mưu.

"Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, là những sĩ quan tình báo mật. Họ chỉ có một tuần để rời khỏi Anh”, Thủ tướng May tuyên bố, đồng thời cảnh báo Anh sẽ đóng băng các tài sản quốc gia của Nga, nếu phát hiện ra nó có thể đe dọa đến mạng sống của người dân Anh.

Những biện pháp đáp trả chống lại Nga còn bao gồm việc đình chỉ hoạt động tiếp xúc song phương cấp cao với Nga và rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh. Ngoài ra, Anh sẽ không cử bất kì bộ trưởng hay thành viên hoàng gia nào đến tham dự vòng chung kết World Cup 2018 sắp diễn ra ở Nga.

Thủ tướng Anh tung ra hàng loạt biện pháp chống lại Nga

Theo bà May, Anh cũng phải kiểm soát kĩ càng hơn những chuyến bay tư nhân hay rà soát kĩ hàng hóa xuất nhập khẩu.

Những động thái mới của Anh được đưa ra sau khi nước này cáo buộc Nga có liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bằng loại chất độc thần kinh từng được quân đội Liên-xô sản xuất. Tuy nhiên, Nga phủ nhận hoàn toàn việc này.  

Thủ tướng May khẳng định rằng, những hành động của Anh sẽ không đơn độc do bà đã thảo luận điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.