Ảnh tổng hợp các vụ F-16 gặp nạn

Trong vòng 12 năm (từ 2000 đến 2012), đã có 89 chiếc F-16 của Không quân Mỹ bị phá hủy (do tai nạn hoặc trong chiến đấu).

(ĐVO) F-16 là máy bay chiến đấu đa năng do hãng General Dynamics chế tạo cho Không quân Mỹ. Theo số liệu mới nhất hồi tháng 2/2012, đã có hơn 4.500 tiêm kích F-16 được sản xuất và sử dụng trong lực lượng Không quân của 25 quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu của trang mạng Rob.com, trong giai đoạn 2006-2007, Không quân Mỹ đã có 10 vụ tai nạn được xếp loại A-loại nghiêm trọng nhất, có liên quan đến F-16 (hậu quả là phi công tử nạn, máy bay bị phá hủy hoặc bị hỏng hóc với trị giá thiệt hại là trên 1 triệu USD).

Trong đó, 1 chiếc F-16 bị đối phương hạ gục. Tỉ lệ tai nạn của F-16 là 3,18/100.000 giờ bay. Nguyên nhân chủ yếu là do động cơ bị trục trặc.

Dưới đây là hình ảnh tổng hợp các vụ F-16 gặp nạn:

F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.

F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi".

F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.

2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng.

F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.

3 chiếc F-16 phơi bụng.

F-16 bị "hôn đất" và "rụng mũi". 2 chiếc F-16 "gãy chân" trên đường băng. 3 chiếc F-16 phơi bụng. Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.
Một chiếc F-16 của Không quân Israel tiếp đất bằng bụng.

>> Một chiếc F-16 của Mỹ rơi gần Hokkaido
>> Venezuela chuyển F-16 cho Iran nghiên cứu
>> Đài Loan lại vận động Mỹ bán F-16 thế hệ mới

Hiền Thảo (theo Military Paritet)