Anh em họ phối hợp ‘kinh doanh’ vũ khí thô sơ qua mạng

ANTD.VN - Ninh đến ở nhờ nhà em họ, rồi bàn bạc mua vũ khí thô sơ, chào bán qua mạng Internet.

Qua công tác trinh sát, Đội 8 - phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hải Phòng nắm bắt thông tin một đối tượng thường xuyên rao bán các loại vũ khí thô sơ như đao, kiếm, mã tấu và các loại công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội. Danh tính đối tượng là Cao Chu Ninh (SN 1998, tạm trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị thu giữ

Ngày 17-12, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, phát hiện Ninh và Ngô Mạnh Cường (SN 1996, trú ở phường Sở Dầu) có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép. 

Các đối tượng đã tự giác giao nộp 1 gậy ba khúc, 40 đao, kiếm các loại cùng 1 tờ giấy in chữ “Đồ tự vệ”, kèm theo số điện thoại 0986279xxx dùng để đăng tải quảng cáo qua facebook. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2019, Ninh đến ở nhờ nhà em họ là Ngô Mạnh Cường (phường Sở Dầu). Sau đó, Ninh và Cường lập fanpage trên facebook với nick name “Đồ tự vệ chính hãng Hải Phòng”, và sử dụng số điện thoại 0986279xxx, nhằm rao bán các loại vũ khí thô sơ.

Về nguồn gốc số vũ khí nêu trên, Ninh và Cường mua của một đối tượng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, mục đích bán kiếm lời. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.