Án mạng trong đám cưới

ANTĐ - Mâu thuẫn nảy sinh trong đám cưới, Nguyễn Văn Hoạch đã dùng dao chọc tiết lợn đâm một người cùng thôn khiến anh này tử vong tại chỗ.
Hồi 16h30 ngày 23-10, mâu thuẫn nảy sinh khi dự đám cưới của một người cùng thôn, Nguyễn Văn Hoạch (SN 1970, trú tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) dùng dao chọc tiết lợn đâm vào sườn trái Lê Văn Chung (SN 1980, trú cùng địa chỉ) làm anh Chung tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Hoạch đã bỏ trốn. Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, truy bắt đối tượng.

Khoảng 19h30 cùng ngày, trong lúc cùng nhau ngồi nhậu nhẹt, Lương Thành Chung (SN 1992, trú tại xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Bùi Quốc Bắc (SN 1990, ngụ cùng xã) đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Tức mình, Chung lấy con dao đâm nhát vào bụng khiến Bắc bị thương nặng phải vào trạm xá cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương nặng nên khi đến trạm xá xã Long Tân thì Bắc chết. CAH Bù Gia Mập đã bắt đối tượng Chung để điều tra xử lý.