Ấn Độ: Học sinh lớp 5 bị hổ vồ chết thương tâm

ANTD.VN - Một bé gái 10 tuổi đã bị một con hổ hoang dã vồ chết tại huyện Sehore của bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vào sáng 22-10. 

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra lúc 8h30 khi nạn nhân Nitu đi cùng hai người em của mình chăn thả gia súc ở khu rừng kế bên làng Khanabad, nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn Ratapani, nơi số lượng hổ được cho là đã tăng gấp đôi trong những năm qua.

Các nhân viên kiểm lâm cho hay, con hổ nấp trong bụi rậm đã tấn công bất ngờ từ phía sau Nitu, cắn vào cổ nạn nhân, khiến cô bé tử vong ngay tại chỗ.

Hai em gái của Nitu đã la hét và ném đá về phía con hổ nhằm ngăn nó kéo Nitu vào trong bụi rậm. Con hổ sau đó bỏ lại thi thể Nitu rồi rời đi.

Thi thể em được đưa về nhà. Vào thời điểm tử vong, em đang học lớp 5.

Sau sự việc đau lòng, lực lượng kiểm lâm đã hỗ trợ tài chính cho gia đình và kêu gọi dân làng tránh đưa gia súc đến những khu vực nằm sâu trong rừng.