Án cũ chưa xong đã gây tội mới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Diệu Hương, SN 1984, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, can tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hương cùng tang vật vụ trộm

Theo các trinh sát Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Diệu Hương từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản, hiện chưa thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. 12h ngày 27-10, Hương đi xe máy đến cửa hàng thời trang ở phố Thái Hà, quận Đống Đa, với ý định “tăm tia” trộm cắp. Hương đỗ xe máy ngoài vỉa hè như khách đến mua hàng, đi bộ vào bên trong ngắm nghía các gian hàng, vờ hỏi mua quần áo. Thấy một nữ khách hàng để túi xách trên ghế gần phòng thử quần áo, miệng túi không khóa, Hương đã lén lấy trộm chiếc ví da rồi lẩn ra ngoài.

Đến ngõ 3 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hương dừng lại kiểm tra ví và lấy 1.300 USD, 13 triệu đồng rồi vứt lại chiếc ví ở ven đường. Hôm sau, Hương mang ngoại tệ trộm cắp được ra một cửa hàng vàng ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bán lấy 26 triệu đồng và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.