“Ẵm” 3,5 tỷ đồng, “ôm” tù chung thân

ANTĐ - Tháng 2-2011, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đến phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy thuê nhà ở. Tại đây, đối tượng quen biết với 2 phụ nữ trú ở huyện Việt Yên, Bắc Giang và quận Đống Đa, Hà Nội. 

Biết 2 phụ nữ trên có nhu cầu mua nhà thu nhập thấp, Hùng liền khoe anh ta làm việc tại một sàn giao dịch bất động sản nên có khả năng giúp đỡ. Tin tưởng đối tượng, 2 phụ nữ kia đã giao cho Hùng hơn 320 triệu đồng “đặt cọc” để mua 2 căn hộ ở phường Sài Đồng, quận Long Biên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hùng ăn tiêu hết, rồi bỏ trốn. Ngay sau vụ chiếm đoạt tài sản này, tháng 3-2011, đối tượng tiếp tục thuê ô tô Honda Civic BKS: 29Z-7070, trị giá 350 triệu đồng của một doanh nghiệp ở quận Đống Đa để đi lại. Nhưng sau ít ngày sử dụng, Hùng thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả đăng ký xe, rồi “gán nợ” cho người quen. Trước đó, Hùng thành lập công ty để kinh doanh.

Quá trình làm ăn, đối tượng mượn của một người ở huyện Thanh Trì số tiền 2,8 tỷ đồng. Có được số tiền này trong tay, anh ta đã dùng để trả nợ và ăn tiêu hết, sau đó trốn biệt. Tổng số tiền Hùng “nẫng gọn” trong cả 3 vụ việc lên tới gần 3,5 tỷ đồng nên bị VKSND TP Hà Nội truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra với hành vi làm giả đăng ký xe ô tô, Nguyễn Mạnh Hùng còn bị cáo buộc thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Xem xét các hành vi phạm tội của đối tượng, sáng nay (13-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng tù chung thân về cả 2 tội bị truy tố.