Ai Cập truy tìm bức tranh mất cắp

(ANTĐ) - Nhà chức trách Ai Cập đã trả tự do cho 2 người Italia (1 nam và 1 nữ) bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập chỉ vài phút trước khi họ định lên một chuyến bay rời Ai Cập do bị nghi ngờ lấy cắp bức tranh của cố danh họa Van Gogh.

Ai Cập truy tìm bức tranh mất cắp

(ANTĐ) - Nhà chức trách Ai Cập đã trả tự do cho 2 người Italia (1 nam và 1 nữ) bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập chỉ vài phút trước khi họ định lên một chuyến bay rời Ai Cập do bị nghi ngờ lấy cắp bức tranh của cố danh họa Van Gogh.

Bức “Poppy Flower”
Bức “Poppy Flower”

Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouq Hosni tối qua 22-8 cho biết các nỗ lực điều tra nhằm thu hồi bức tranh bị mất cắp “Poppy Flower” (Hoa anh túc) vẫn đang tiếp diễn và cơ quan an ninh nước này đang cố gắng phong tỏa các sân bay, cảng biển không để bức tranh quý lọt ra nước ngoài. Mặc dù trước đó có những thông tin cho rằng bức tranh đã quay về bảo tàng Mahmoud Khalil ở Cairo, nơi nó bị lấy cắp rạng sáng 21-8, tuy nhiên ông Farouq Hosni đã phủ nhận điều này. Hiện người ta vẫn chưa biết bức tranh bị lấy cắp thế nào, song theo đại diện cảnh sát Ai Cập, các camera và chuông báo động của bảo tàng Mahmoud Khalil đã không hoạt động trong một thời gian dài.  

Đây là lần thứ hai bức “Poppy Flower” của Van Gogh, trị giá khoảng 50 triệu USD, bị đánh cắp khỏi bảo tàng Mahmoud Khalil. Lần đầu nó bị đánh cắp vào năm 1977 và được tìm thấy năm 1987.

Bảo Trâm

(Theo Sohu)