Malaysia báo động đỏ trước nguy cơ bị tấn công

Malaysia báo động đỏ trước nguy cơ bị tấn công

ANTĐ - Chính quyền Malaysia vừa nâng mức báo động đỏ ở bang miền Đông Sabah trước những nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố quốc tế sau khi thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm khủng bố Abu Sayyaf tuyên bố ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoành hành ở Syria và Iraq.
Giao tranh ác liệt tại Philippines làm hơn 30 người thương vong

Giao tranh ác liệt tại Philippines làm hơn 30 người thương vong

ANTĐ - Ngày 30-4, quân đội Philippines đã mở chiến dịch tấn công lớn trên bộ và trên không chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf trên đảo Jolo thuộc tình Sulu, làm ít nhất 14 tay súng Hồi giáo bị tiêu diệt và một lính hải quân đánh bộ Philippines thiệt mạng.
Mỹ giao 6 tàu tuần tra quân sự cho Philippines

Mỹ giao 6 tàu tuần tra quân sự cho Philippines

ANTĐ - Phó Đô đốc Jose Alano, Tư lệnh Hải quân Philippines, ngày 24-9 cho biết, Mỹ đã chuyển giao 6 tàu tuần tra quân sự cho Philippines, để truy quét các phiến quân Hồi giáo vũ trang đang hoạt động ở miền Nam nước này.
3 nước ASEAN xem xét  tuần tra hải quân chung

3 nước ASEAN xem xét tuần tra hải quân chung

ANTĐ - Philippines, Indonesia và Malaysia đang cân nhắc về hoạt động tuần tra chung trên biển nhằm chống cướp biển, buôn lậu và hoạt động của các phiến quân liên quan đến al-Qaeda.