Quân đội Philippines đọ súng ác liệt với lực lượng Abu Sayyaf

ANTĐ - Cuộc đọ súng với lực lượng Abu Sayyaf ngày 11-04 đã làm ít nhất 18 binh lính quân đội chính phủ Philippines bị thương. 

Quân đội Philippines đọ súng ác liệt với lực lượng Abu Sayyaf ảnh 1

Lực lượng vũ trang chống chính phủ Abu Sayyaf


Ngày 11/04, quân đội Philippines cho biết, sáng sớm ngày hôm nay, quân đội chính phủ đã có cuộc đọ súng quyết liệt với lực lượng vũ trang chống chính phủ Abu Sayyaf tại miền nam nước này.

Bộ tư lệnh Mindanao, miền tây Philippines cho biết, cuộc đụng độ xảy ra vào khoảng lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Binh lính quân đội chính phủ Philippines đã đổ bộ xuống một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của thị trấn Katipu, tỉnh Basilan, để tấn công các phần tử lực lượng vũ trang Abu Sayyaf tại đây. Ngay sau đó, hai bên đã có cuộc giao tranh ác liệt với thời gian tương đối dài.

Phía quân đội Philippines cho biết, binh lính của quân đội chính phủ bị thương đã được đưa đến cứu chữa tại viện quân y bằng máy bay. Nhưng, họ không cho biết tình hình thương vong liên quan đến lực lượng vũ trang chống chính phủ Abu Sayyaf.

Phía quân đội Philippines còn cho biết thêm, quân đội chính phủ phát động cuộc tấn công này là do những phần tử vũ trang chống chính phủ đã đe dọa các nhà thầu xây dựng giao thông tại địa phương này.

Được biết, lực lượng vũ trang chống chính phủ Abu Sayyaf được thành lập vào đầu thập niên 1990, là một lực lượng vũ trang cực đoan phát triển rất mạnh ở miền nam Philippines, tổ chức này đã từng tham gia một loạt hoạt động tấn công khủng bố và bắt cóc tại đất nước này.