Trong thế giới phẳng, mỗi “người có sức ảnh hưởng” chính là một sứ giả văn hóa, một kênh truyền thông trực diện nhất đến cộng đồng. Sự kiện không chỉ nhằm gắn kết, mà còn định hướng để những người nổi tiếng trở thành “lá chắn” trên mặt trận tư tưởng và là “đòn bẩy” quảng bá hình ảnh quê hương. Tại đây, tinh thần yêu nước không còn là những khái niệm trừu tượng, mà được cụ thể hóa bằng hành động: Dùng sức mạnh của công nghệ và sự nổi tiếng để lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ, đẩy lùi bóng tối của tin giả và những tư duy lệch lạc.
Là một trong 80 gương mặt tiêu biểu góp mặt tại sự kiện với Á hậu Đặng Thị Tân tấm vé mời tham dự hội nghị không chỉ là sự ghi nhận của các cơ quan chức năng đối với những đóng góp trong thời gian qua, mà còn là một “mệnh lệnh từ trái tim”.
“Đứng giữa những anh tài tại mảnh đất biên cương, tôi hiểu rằng mỗi lượt tương tác trên mạng xã hội không chỉ là con số vô tri, mà là niềm tin của khán giả. Tôi thấy mình cần phải sống và viết sao cho xứng đáng với khát vọng vươn mình của dân tộc,” Á hậu Đặng Thị Tân bộc bạch.
Bằng sự trải nghiệm của mình, nàng hậu thấu hiểu rằng: Gương sáng thì soi chung, lời hay thì vang xa. Việc tham gia hội nghị giúp cô nhận thức rõ hơn về tầm nhìn của tỉnh Lạng Sơn trong việc biến sức mạnh số thành động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.
Đặng Thị Tân được biết đến là một doanh nhân bản lĩnh và người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ. Đứng trước vận hội mới của đất nước, cô khẳng định quyết tâm sắt đá trong việc xây dựng một hình ảnh cá nhân gắn liền với lợi ích chung.
Có thể nói, những người như Á hậu Đặng Thị Tân chính là những "hạt nhân lan tỏa” trong việc xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn. Khi mỗi KOL là một sứ giả của cái đẹp và sự tử tế, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một "kỷ nguyên vươn mình" đầy rạng rỡ của dân tộc, bắt đầu từ chính những hành động thiết thực của mỗi cá nhân trên vạn dặm biên cương.