Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc:

9 năm chưa GPMB xong

ANTĐ - Có quy mô hoành tráng lên tới 100.000 sinh viên vào năm 2050, song, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sau gần 9 năm khởi công vẫn chưa GPMB xong...!

9 năm chưa GPMB xong  ảnh 1
Không biết bao giờ làng đại học hiện đại mới đi vào hoạt động
Theo quy hoạch 1/2000 đã được duyệt, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội có thể xem là “làng” sinh viên hiện đại và lớn nhất cả nước. Quy mô diện tích lập quy hoạch lên tới 1.000ha. Quy mô đào tạo cho giai đoạn năm 2020 là 60.000 sinh viên và dự trữ phát triển cho giai đoạn tầm nhìn đến năm 2050 là 100.000 sinh viên. Dự án được khởi công vào cuối năm 2003 và đáng lẽ phải hoàn thành giai đoạn 1 và đón những sinh viên đầu tiên nhập trường vào năm 2007, song tới nay, Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội còn chưa hoàn thành GPMB. 

Do tiến độ dự án quá ì ạch, từ cuối năm 2008, Chính phủ đã chấp thuận chuyển chủ đầu tư từ Đại học Quốc gia Hà Nội sang Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, sau gần 4 năm chuyển đổi chủ đầu tư với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, kết quả rất hạn chế. Chưa nói tới việc thi công, hiện nay, dự án mới chỉ hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000. Nhiều dự án thành phần còn chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới dự án chậm tiến độ. Trong đó, có phần do sự phối hợp giữa Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn nhiều vướng mắc, chưa được tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn đòi hỏi bố trí cho dự án là rất lớn trong khi tình hình chung còn khó khăn. 

Ngoài ra, bộ máy nhân sự của Ban quản lý dự án cũng còn nhiều vấn đề, không thể tập trung tối đa cho công việc. Từ cuối năm 2008 tới nay, ban quản lý dự án đã nhiều lần phải thay đổi lãnh đạo. Xem xét lại toàn bộ dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định: “Bộ Xây dựng không thể tiếp tục cách triển khai dự án như thời gian vừa qua...”.

Để xốc lại tiến độ dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, Bộ Xây dựng cần thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ quản dự án. Bộ phải tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý dự án, không thể kéo dài tình trạng hiện nay. Bộ Xây dựng phải thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội để làm các thủ tục trình phê duyệt về nhu cầu vốn năm 2013 của dự án.

Liên quan tới “nút thắt” GPMB, UBND TP Hà Nội phải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, có ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư của dự án trước ngày 30-10-2012. Phó Thủ tướng không đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc. Thời gian tới, Phó Thủ tướng sẽ trực tiếp chủ trì giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần để chỉ đạo tình hình thực hiện dự án. Bộ Xây dựng cần sớm trình Đề án xây dựng tổng thể Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc làm căn cứ để xem xét về các nguồn vốn đầu tư của dự án.