7 lần cướp giật tài sản chỉ trong hai tháng

ANTĐ - Ngày 17-1, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bắt tạm giam Lê Văn Đạo (SN 1986, trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Vào 20h ngày 12-1, khi thấy anh Tôn Thất Việt Đài (SN 1969, trú 108 Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa) điều khiển mô tô chở vợ là chị Huỳnh Lê Lệ Thu đến vòng xoay Nguyễn Huệ-Trường Chinh-Nguyễn Du thuộc phường 7, TP Tuy Hòa, Đạo điều khiển xe mô tô 78F9-3969 từ phía sau vượt lên giật túi xách của chị Thu đang cầm trên tay, bên trong có 790.000 đồng, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy CMND rồi tẩu thoát.

Anh Đài đã kịp thời trình báo vụ việc với Công an TP Tuy Hòa, sau đó Đạo bị bắt tạm giam.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Đạo khai nhận trong tháng 11 và 12/2013, đã thực hiện trót lọt 7 vụ  cướp giật tài sản trên địa bàn TP Tuy Hòa.