6.000 người diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước

ANTĐ - Riêng trong phần diễu binh có 38 khối thuộc các lực lượng vũ trang với các khí tài hiện đại sẽ tham gia tại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Ngày 13/4, trong cuộc họp báo quốc tế công bố các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Ban tổ chức cấp quốc gia cho biết, đây là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng. Việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc.

Mitting, diễu hành, diễu binh là nghi lễ quan trọng nhất trong các chương trình mừng 40 năm ngày thống nhất nước. Ảnh minh họa: Quý Đoàn

Lễ kỷ niệm năm nay gồm 2 phần: Lễ dâng hương vào sáng 29/4 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Hà Nội, nghĩa trang liệt sỹ TP HCM và đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi chiều cùng ngày.

7h sáng 30/4, lễ mitting, diễu binh và diễu hành trọng thể sẽ được tổ chức tại lễ đài ở đường Lê Duẩn (quận 1) với sự tham gia của khoảng 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và các đoàn thể.

"Riêng phần diễu binh gồm có 38 khối, mỗi khối gồm 100 người thuộc các lực lượng vũ trang với các khí tài hiện đại", Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị - cho biết.

Tối 30/4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn, trước cửa Hội trường Thống Nhất với sự tham gia của hơn 4.400 văn nghệ sỹ.

Theo thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, hiện có 597 phóng viên của 99 cơ quan báo chí (77 cơ quan trong nước, 11 cơ quan nước ngoài) đăng ký đưa tin về sự kiện này, trong đó có 19 phóng viên nước ngoài.

Về phía UBND TP HCM, Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận cho biết, ngoài việc phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức lễ mít tinh, diễu binh và diễu hành, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 8 điểm, thời gian từ 22h đến 22h15 ngày 30/4.

Cụ thể tại tòa nhà Bitexco (quận 1); Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh); sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9); Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp.