5 thành phố Trung ương tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo

ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác đấu tranh bảo vệ an ninh tư tưởng, tham mưu giải quyết các vấn đề "nóng"...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi Tọa đàm

Chiều 1-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố trực thuộc Trung ương (gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thủ đô.

Dự buổi Tọa đàm về phía Trung ương có các đồng chí: Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương Vũ Trọng Hà; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Thân Thị Thư; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Trần Việt Trường; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hữu Doãn; cán bộ Ban Tuyên giáo của 4 thành phố.

Về phía Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số quận, huyện ủy.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về cách thức tham mưu, xử lý các vụ việc nóng, bức xúc diễn ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương Vũ Trọng Hà đánh giá cao chất lượng buổi Tọa đàm và sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo nói chung, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh tư tưởng trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại buổi tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo 4 thành phố đã có mặt tại Thủ đô, tham dự chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng hoan nghênh và đánh giá cao buổi Tọa đàm, nhấn mạnh buổi Tọa đàm đã lựa chọn chủ đề đúng và trúng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với hoạt động đấu tranh, bảo vệ an ninh tư tưởng, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn thời gian tới, các thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.