20h ngày 13-6, Tây Ban Nha - CH Czech: Nắn gân "Bò tót"

ANTĐ - Tây Ban Nha không có sự chuẩn bị như mong muốn cho màn nhập cuộc tại EURO 2016. Hai ngày trước lúc bước vào trận mở màn, thủ môn David de Gea bị lôi kéo vào một vụ bê bối tình dục xảy ra từ năm 2012. 

Trước đó là trận thua sốc 0-1 trước Georgia 0-1 ở trận giao hữu cuối cùng. Tuy nhiên, giới hâm mộ Tây Ban Nha vẫn có lý do để lạc quan vào hành trình lịch sử, nơi “Bò tót” hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 3 kỳ EURO liên tiếp.

Trên thực tế, sức mạnh của nhà đương kim vô địch nằm ở bộ khung gắn bó với nhau từ rất lâu như Sergio Ramos và Gerard Pique ở hàng phòng ngự, hay bộ ba Sergio Busquets, Andres Iniesta và Cesc Fabregas tại khu trung tuyến.

Đây chính là công thức thành công của Tây Ban Nha trong gần một thập kỷ qua. Trên hàng tiền đạo, dù vắng Costa, Torres song “Bò tót” vẫn có trong tay gương mặt quen thuộc Pedro Rodriguez, cầu thủ thi đấu không mấy thành công tại Chelsea, nhưng vẫn chơi rất tốt mỗi lần trở về ĐTQG.

Bên kia chiến tuyến, mọi hy vọng của CH Czech vẫn đặt lên đôi tay già nua của thủ môn Petr Cech, hay bộ đôi tiền vệ kỳ cựu Jaroslav Plasil và Thomas Rosicky. Nếu bắt đúng phong độ, Cech sẽ có một ngày làm các chân sút Tây Ban Nha vất vả ở Toulouse.

Dự đoán: TBN thắng 1-0.