Hải Phòng:

2 phu đá bị hàng chục khối đá đè chết thương tâm

ANTĐ - Vào lúc 16h, ngày 19-12-2013 tại mỏ đá Trại Sơn C của Công ty Xi măng Phúc Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến 2 phu đá bị hàng chục khối đá đè chết.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Sơn (SN 1989, trú tại thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên) và Trương Văn Tạm (SN 1975, trú tại xã Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Theo ghi nhận tại hiện trường: Con đường dẫn vào máng đá gập ghềnh, khúc khuỷu. Mặt đường mòn này chủ rộng chưa đầy 4 mét, lầy lội toàn bụị đất, đá. Sau khi 2 nạn nhân bị hàng trăm khối đá đè lên, đơn vị khai thác đưa xe xúc vào hỗ trợ tìm kiếm, đưa ra ngoài cấp cứu nhưng đã quá muộn. Hàng chục thợ đá và người dân xung quanh khu vực bàng hoàng, hoảng sợ, đứng tụm 5, tụm 10 chờ đợi cơ quan chức năng về khám nghiệm hiện trường trong đêm tối. Đau khổ nhất là vợ mới cưới của nạn nhân Sơn khóc than, vật vã, gọi tên chồng thảm thiết trong đêm tối.

18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Huy Hoàng- Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cùng với một số cán bộ phòng, ban và công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường, sau đó làm việc sơ bộ với chính quyền xã An Sơn tại trụ sở HTX nông nghiệp của xã.

2 phu đá bị hàng chục khối đá đè chết thương tâm ảnh 2
Hiện trường vụ việc xảy rao vào cuối giờ chiều 19-12


Đến 19h cùng ngày, các thủ tục hoàn tất, 2 xác nạn nhân đã được cơ quan chức năng cho phép người thân đưa về quê làm lễ an tang.

Trao đổi với ông Thân Thanh Bình, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp An Sơn, xã An Sơn, ông Bình cho biết: HTX xã nông nghiệp An Sơn hợp đồng khai thác thuê cho Công ty Xi măng Phúc Sơn tại mỏ đá Trại Sơn C. Căn cứ vào kế hoạch khai thác giai đoạn từ tháng 12/2013 của Công ty Xi măng Phúc Sơn giao sén chân, bạt ngọn, làm đường công vụ lên mỏ A-B.

Vợ nạn nhân Sơn khóc vật vã, gọi chồng tại chân núi đá lạnh lẽo


Ngày 19-12, HTX An Sơn tiến hành cắt ngọn A. Do thời tiết rét đậm, mau tối, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và tiến hành nổ mìn cắt ngọn sớm hơn thời gian quy định là 30 phút, tức vào lúc 15h30 (theo quy định là 16h đến 16h 30. Vụ nổ mìn diễn ra an toàn và 3 lao động trườn theo dây đi xuống xuống chân. Một lao động đã xuống dưới ngồi hút thuốc lào, còn anh Sơn và anh Tạm đi xuống sau. Trên đường từ vị trí cắt ngọn đi xuống thì bất ngờ anh Sơn, anh Tạm bị cả phiến đá nặng hàng chục tấn ngay dưới chân sạt xuống, kéo theo xuống chân núi dẫn đến tử vong. 2 nạn nhân đang làm việc tại máng đá do ông Nguyễn Đức Đương phụ trách sản xuất.

2 phu đá bị hàng chục khối đá đè chết thương tâm ảnh 4
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vào sáng 20-12


Sáng 20-12, trả lời báo chí, ông Lê Văn Đáp- Trưởng phòng mỏ của Công ty Xi măng Phúc Sơn cho biết, trong quá trình sản xuất không một doanh nghiệp nào nói mạnh là đơn vị mình không bao giờ xảy ra rủi ro. Đặc biệt trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nguy cơ rủi ro cao hơn rất nhiều. Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều 19-12 là sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn. Hiện phía Công ty và đơn vị ký kết hợp đồng khai thác thuê là HTX nông nghiệp An Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng của Hải Phòng làm rõ vụ việc. Riêng về gia đình 2 nạn nhân, phía doanh nghiệp và HTX đã đến từng gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân là 166 triệu đồng.

Cũng trong sáng 20-12, đoàn liên ngành do Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng dẫn đầu cùng với cảnh sát điều tra đã về kiểm tra, khám nghiệm lại hiện trường, sau đó làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.