Hải Phòng:

2 hiệu trưởng, 3 cán bộ, giáo viên bị bắt về tội đánh bạc

ANTĐ - 2 ngày nay, dư luận, phụ huynh và học sinh một số Trường THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền đang xôn xao trước thông tin 5 cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục Hải Phòng bị cơ quan công an bắt giam về tội đánh bạc.

Chiều 20-1-2014, Thượng tá Phạm Duy Diên - người phát ngôn Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT đã phê chuẩn quyết định thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội danh đánh bạc, trong đó 5 người là cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục Hải Phòng và 1 người là thương nhân buôn bán.

6 đối tượng bị bắt gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1976, ở số 49/16/37 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền) là Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng; Trần Duy Mạnh (SN 1979, ở số 78 Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) là chuyên viên Phòng giáo dục Trung học, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Đào Hồng Tuyến (SN 1959, ở số 76/37/18 Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân) là Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An; Ngô Lê Hà (SN 1982, ở số 5/12/73 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền) là giáo viên Trường THCS Lạc Viên; Trần Thanh Trà (SN 1976, ở số 6/20/46 Nam Phát 1, Đằng Giang, Ngô Quyền) là giáo viên dạy môn Toán Trường THCS Chu Văn An. Cả 5 đều đang công tác, giảng dạy và sinh sống trên địa bàn Hải Phòng. Duy nhất, đối tượng thứ 6 là Kiều Văn Trường (SN 1978, ở Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) làm chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống.

2 hiệu trưởng, 3 cán bộ, giáo viên bị bắt về tội đánh bạc ảnh 1
Thượng tá Phạm Duy Diên- người phát ngôn CA Hải Phòng trả lời
và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo tài liều điều tra, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, qua tin báo của nhân dân, hồi 17h30, ngày 18-1-2014, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, CA Hải Phòng, bắt quả tang tại nhà anh Trần Thanh Tra, ở 6/20/46 Nam Pháp 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền có 6 đối tượng đang bạc bằng hình thức đánh chắn ăn tiền.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc, gồm: 10 triệu 700 nghìn đồng, 2 bộ bài chắn và 2 cái đĩa sứ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 15h ngày 18-1-2014, sau khi cả nhóm đi liên hoan tất niên, mọi người rủ nhau về nhà anh Tra đánh chắn ăn tiền. Đến 17h30 cùng ngày thì bị công an bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT-CA Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 06 đối tượng nêu trên về tội đánh bạc.