Quảng Ngãi:

18 năm tù cho chủ hụi chiếm đoạt 6 tỷ đồng của hơn 200 người

ANTĐ - Sáng  27-11, TAND huyện Sơn Tịnh, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức xét xử lưu động vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Công, 57 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Nguyễn Thị Công đứng ra tổ chức chơi hụi từ hơn 25 năm qua. Thời gian đầu, việc thu trả tiền hụi đầy đủ. Từ vài người trong thôn, dần dà đường dây này thu hút người dân khắp xã Tịnh Kỳ và nhiều xã khác. Đa số người dân nghèo tích góp tiền gửi Công kiếm tiền lãi. Những năm gần đây, lợi dụng uy tín, Nguyễn Thị Công tạo dây hụi giả để thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thị Công còn lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức vay tiền để kinh doanh. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Công đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của trên 200 người dân với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Công 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.