Đồng Nai

13 năm tù cho hoa khôi lừa tiền các đại gia

ANTĐ - Hoa khôi Mai Thị Huyền được xác định là vay mượn tiền của nhiều người nhưng không khả năng chi trả. Ngoài ra, người đẹp này nhiều lần thuê ô tô của người khác rồi đem cầm cố.

Ngày 10/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Huyền (SN 1988, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 13 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa còn buộc  bị cáo Huyền phải bồi thường hơn 250 triệu đồng cho các bị hại.

Hoa khôi Mai Thị Huyền vừa lĩnh án 13 năm tù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Bản án xác định, từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014, do vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả, Huyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của DNTN T.Y.Đ, ở TP.Biên Hòa, do ông T.N.A. làm chủ. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt trên, trong hai ngày 27/5/2014 và 25-8/2014 Huyền đã đến gặp ông A. và ký hợp đồng thuê 3 xe ô tô: BKS 60A-11863, 60A-00444 và 60A-01124, với tổng giá trị tài sản là hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau đó, Huyền mang các xe này đến cầm cố cho người đã cho mình mượn tiền trước đó, là anh G.V.S (ngụ TP.Hồ Chí Minh). Đến khi hết hạn thuê, không thấy Huyền trả xe, ông A. đã kiểm tra hệ thống định vị, phát hiện các xe của mình ở tại nhà anh S…

Ngoài ra, Huyền còn thuê xe Huyndai Sonata, BKS 61A-030.10 của doanh nghiệp T.Y.Đ. làm phương tiện đi lại. Sau đó, Huyền thuê người làm giả giấy tờ mua bán xe này, sang tên cho Huyền rồi đem xe đến bán cho ông T., chiếm đoạt 560 triệu đồng.

Trước hành vi phạm tội của Huyền, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này với mức án như trên.

Được biết Mai Thị Huyền từng là hoa khôi trong một cuộc thi vẻ đẹp nữ sinh tại TP.HCM. Sau khi ra trường không bao lâu, Huyền về quê Đồng Nai sinh sống và làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở TP. Biên Hòa.